1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, hiện là tổ chức vũ trang cực đoan nguy hiểm nhất thế giới. Nhóm này đã thực hiện các vụ hành quyết man rợ để đe dọa thế giới và khuếch trương thanh thế.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Các tay súng IS phô trương lực lượng tại thành phố Raqqah của Syria, nơi đã trở thành hang ổ của nhóm phiến quân này. Raqqah được xem là một thiên đường an toàn cho IS và cũng là điểm đến của nhiều tình nguyện viên trẻ, cả nam lẫn nữ, bị dụ dỗ bởi những kẻ tuyển dụng trên mạng.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Hành quyết tù nhân hàng loạt là chiêu bài chính trong chiến dịch tuyên truyền của IS. Mục đích của chúng là đe dọa người dân và các nhóm vũ trang đối thủ, và để các đối thủ quân sự phải khiếp sợ khi động đến chúng.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Luật Hồi giáo hà khắc của IS bao gồm các hình phạt nặng nề đối với tội ngoại tình và đồng tính. Trong ảnh là một người đàn ông đồng tính đã bị IS kết liễu bằng cách ném xuống từ nóc nhà cao tầng tại thành phố Raqqah.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
IS cũng đang cố gắng thiết lập các cơ sở tại các quốc gia Ả-rập khác. Tại Libya, một nhánh của IS hồi tháng 1 đã công bố sự hiện diện bằng việc tung video quay cảnh hành quyết 21 con tin Cơ đốc giáo Ai Cập, bị bắt cóc tại thành phố Sirte của Libya.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Nhiều nhà hoạt động tại Syria đã bị IS tra tấn. Trong ảnh là một nhà hoạt động tự do công bố ảnh các bết bầm tím trên người do bị đánh đập khi bị IS bắt giữ tại Raqqah.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Khi IS chiếm quyền kiểm soát miền bắc Iraq hồi tháng 6/2014, quân đội Iraq đã cho thấy họ không thể ngăn chặn được IS. Nhiều binh sĩ bị bắt đã bị hành quyết. IS coi quân đội Hồi giáo của Iraq, chủ yếu là người Shitte, là công cụ của quốc gia láng giềng Iran.

Sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Hình ảnh trên được cắt từ một video huấn luyện của IS tháng 10/2014. Các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đã gia nhập IS, nhiều người trong số họ trải qua các cuộc huấn luyện về kỹ thuật khủng bố. Giới chức an ninh lo ngại rằng các kỹ thuật này có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tại phương Tây.

IS cũng huấn luyện các tay súng trẻ em.
IS cũng huấn luyện các tay súng trẻ em.

IS cũng huấn luyện các tay súng trẻ em.
Trong khi chiếm quyền kiểm soát miền bắc Iraq hồi năm ngoái, IS đã phát động một kế hoạch nhằm “thanh lọc” khu vực của người không theo đạo Hồi. Chúng đã khủng bố người Yazidi, một tôn giáo ít được biết đến sống quanh thành phố Sinjar, buộc họ phải đi sơ tán tại các vùng núi gần đó. Nhiều phụ nữ Yazidi đã bị bán công khai làm nô lệ tại thành phố Mosul.
 
IS cũng huấn luyện các tay súng trẻ em.
Một số nam giới Yazidi đã buộc cải sang đạo Hồi và nghi thức tắm gội để gột rửa tội lỗi là một phần của quá trình cải đạo.

IS cũng huấn luyện các tay súng trẻ em.
Một nhà thờ Nineveh, tỉnh bao quanh thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, đã bị các phiến quân IS phá hủy. Trong ảnh là một thành viên của IS đang thay cây thánh giá bằng một lá cờ đen của nhóm.

Các phiến quân IS đã phá hủy nhiều cổ vật tại bảo tàng Mosul hồi cuối tháng 2.
Các phiến quân IS đã phá hủy nhiều cổ vật tại bảo tàng Mosul hồi cuối tháng 2.

Các phiến quân IS đã phá hủy nhiều cổ vật tại bảo tàng Mosul hồi cuối tháng 2.
IS đã hành quyết các con tin phương Tây mà chúng bắt giữ. Trong ảnh là phiến quân IS có biệt danh “Jihadi John”, kẻ đã trở thành nhân vật khét tiếng nhất của nhóm khi chặt đầu một loạt các con tin phương Tây và các binh sĩ Syria. Hồi tháng trước, “Jihadi John” đã được xác định là Mohammed Emwazi, xuất thân từ tây bắc London.

Các phiến quân IS đã phá hủy nhiều cổ vật tại bảo tàng Mosul hồi cuối tháng 2.
Vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh Alan Hanning đã cho thấy mức độ tàn bạo mà IS muốn chứng tỏ với thế giới.

Các phiến quân IS đã phá hủy nhiều cổ vật tại bảo tàng Mosul hồi cuối tháng 2.
Vụ sát hại phi công người Jordan Moaz al-Kasaesbeh, trong đó nạn nhân bị nhốt vào lồng sắt và bị thiêu sống, gần đây cũng gây sốc khắp thế giới.

An Bình
Theo Telegraph