1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ quán Pháp, Mỹ ở Syria bị tấn công, Nhà Trắng lên tiếng

(Dân trí) - Những người biểu tình ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua đã tấn công đại sứ quán Mỹ và Pháp ở Damascus, làm một số nhà ngoại giao bị thương. Ngoại trưởng Mỹ lập tức cho rằng ông Assad đã “mất tính hợp pháp”.

 
Sứ quán Pháp, Mỹ ở Syria bị tấn công, Nhà Trắng lên tiếng - 1

Đại sứ quán Mỹ sau vụ tấn công.

Những người ủng hộ ông Assad đã tiến hành cuộc biểu tình lớn ủng hộ chính phủ đương nhiệm ở thủ đô Syria.

Những người chứng kiến cho biết đám đông biểu tình đã cố đột nhập vào Đại sứ quán Pháp, phá các cửa sổ và đập vỡ ô tô của đại sứ, buộc lực lượng an ninh phải bắn chỉ thiên để ngăn chặn.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, đã có 3 nhân viên của Đại sứ quán Pháp bị thương.

Trong khi đó, những người biểu tình đã chọc thủng bức tường bao quanh Đại sứ quán Mỹ. Một quan chức của Sứ quán Mỹ ở Damascus nói với BBC rằng có thiệt hại vật chất nhưng không có nhân viên nào bị thương.

Các nhân chứng cho biết những người biểu tình “đã đập cửa kính và kéo một lá cờ Syria lên trong khuôn viên sứ quán”. Họ cũng vẽ khẩu hiệu bài Mỹ.

Quan chức ngoại giao Mỹ cũng cho biết chính phủ Syria đã trấn an sẽ bảo đảm an ninh cho sứ quán, nhưng trong trường hợp này, nhà chức trách đã phản ứng chậm.

Cuộc biểu tình diễn ra vài ngày sau khi đại sứ Mỹ và Pháp đến thăm thành phố Hama ở miền trung, nơi đã diễn ra cuộc xuống đường lớn chống chính phủ cuối tuần trước.

Ngay sau vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên án vụ tấn công và cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad “đã mất tính hợp pháp”.

“Ông ấy đã mất tính hợp pháp vì không truyền tải được những cam kết mà ông ấy đã hứa. Ông ấy đã mưu tìm và chấp nhận viện trợ từ những người Iran”, bà Hillary nói trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua với người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton.

Lời lẽ trên của quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ đánh dấu bước “chuyển giọng” của Washington từ chỗ hồi tháng 3, khi chính bà Hillary cho biết các nhà lập pháp Mỹ xem ông Assad như một nhà cải cách.

Trà Giang
Theo BBC, Times of India