1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ mạng ở Libya “đang thành công”, chiến dịch trên bộ “sắp bắt đầu”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng sứ mạng quân sự của Mỹ ở Libya đang và sẽ thành công, trong khi quan chức tình báo cấp cao Nga tiết lộ lực lượng liên quân đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch trên bộ ở Libya, có thể vào cuối tháng 4.

 

Sứ mạng ở Libya “đang thành công”, chiến dịch trên bộ “sắp bắt đầu” - 1

Phe nổi dậy Libya tuyên bố “chiến thắng” tại thành phố Ajdabiya thuộc đông Libya ngày 26/3
Trong diễn văn hàng tuần hôm qua, ông Obama nói rằng “lực lượng phòng không của ông Gadhafi đã bị tiêu diệt” và các lực lượng của nhà lãnh đạo Libya Gadhfi “đã bị đánh bật ra khỏi những thành phố mà người dân Libya đã nổi dậy để chống lại chế độ”.

Ông cho biết trách nhiệm của chiến dịch Libya đang được Mỹ chuyển giao cho đồng minh NATO. “Đây chính là cách mà cộng đồng quốc tế nên làm, với việc nhiều quốc gia, chứ không riêng Mỹ, nhận trách nhiệm và tổn phí trong công tác bảo vệ hòa bình và an ninh”, Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, báo chí Mỹ dẫn lời các giới chức Mỹ và Âu châu nói rằng Mỹ và nước đồng minh đang xem tới việc cung cấp vũ khí cho phe chống chính phủ ở Libya; và rằng “chính phủ của Tổng thống Obama tin rằng nghị quyết của LHQ cho phép can thiệp ở Libya có tính chất linh hoạt để một sự trợ giúp như vậy có thể được phép thực hiện”.

Hôm 25/3, ông Obama trình bày với các lãnh đạo quốc hội thuộc cả hai đảng về “những thành quả đạt được” nhờ vùng cấm bay ở Libya và về những kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy ở Libya cho NATO. Một số nhà lập pháp, cả phe Cộng hòa lẫn phe Dân chủ của ông Obama, đã chỉ trích ông về việc không xin quốc hội chấp thuận hành động quân sự của Mỹ ở Libya.

Trong khi đó, báo chí Nga hôm qua dẫn lời quan chức tình báo cấp cao nước này nó cuộc không kích đã không thành công và “Thông tin đến từ nhiều kênh khác nhau cho thấy các nước NATO, với sự tham gia tích cực của Mỹ và Anh, đang phát triển kế hoạch về một chiến dịch trên bộ ở Libya”.

Theo quan chức này, “Từ tất cả các chỉ dấu, một chiến dịch trên bộ sẽ được phát động nếu liên minh thất bại trong việc buộc chế độ của ông Gadhfi đầu hàng trước các cuộc không kích và tấn công tên lửa (của liên quân). Nếu các sự kiện ở Libya xảy ra theo kịch bản này, chiến dịch trên bộ có thể bắt đầu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5”.

Cho đến nay, chiến dịch tăng cường “Vùng cấm bay” - với sự tham gia của 13 nước, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp - mới chỉ thực hiện các chiến dịch không kích và tấn công bằng pháo.

Phe chống chính phủ “thắng thêm ở vài nơi”

Phe nổi dậy tại Libya hôm qua tuyên bố họ đang tiến về cảng dầu Brega ở miền đông, vài tiếng đồng hồ sau khi lấy lại quyền kiểm soát thị trấn Ajdabiya gần đó. Họ đã bị mất vùng này hơn một tuần lễ, nhưng “nhờ các cuộc không kích ồ ạt của liên minh phương Tây, nên lấy lại được”.

Tại Ajdabiya, các thành viên trong phe nổi dậy đã ca hát và nhảy múa trên các xe tăng, bắn đạn chỉ thiên và bóp còi xe. Những người có mặt tại chỗ cho biết họ thấy xác của hơn một chục binh lính chính phủ tại Ajdabiya, khoảng 160 km phía nam căn cứ địa Benghazi.

Tại Misrata, một thị trấn của phe nổi dậy gần thủ đô Tripoli, có tin nói rằng hôm qua, phe chính phủ đã pháo kích vào thị trấn và cũng có nghe tiếng máy bay của liên minh phương Tây.

Các giới chức chính phủ Libya hôm 25/3 đã loan báo đi tìm đường lối ngoại giao để thu xếp cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng qua đến hôm qua không có tin gì thêm về cuộc vận động này.

Trong lĩnh vực ngoại giao, đại diện của Libya trong tổ chức Liên minh châu Phi tuyên bố là họ chấp thuận kế hoạch của Liên minh châu Phi ngưng bắn và đối thoại với phe đối lập, điều kiện tiên quyết để “chuyển tiếp dân chủ”.

Trong khi đó, trái với những lời bình luận bi quan, hồ sơ Libya đã không gây gây chia rẽ nội bộ Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh kết thúc hôm 25/3 tại Brussels. Hai nước Anh, Pháp, tiên phong trong giải pháp quân sự chống chế độ Tripoli đã được toàn thể thành viên khác ủng hộ.

Theo báo chí phương Tây, mặc khác, tuy chiến dịch quân sự mới khai diễn có 7 ngày và có thể kéo dài ít nhất là ba tháng, nỗ lực tìm một giải pháp chính trị hậu Gadhafi đã bắt đầu, với điểm hẹn là hội nghị London vào 29/3, quy tụ liên quân trong chiến dịch quân sự.

Trong cuộc họp báo tại Brussels,Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố vào ngày 29/3, ông và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ thông báo “sáng kiến Anh - Pháp để chứng tỏ rằng quân sự không phải là giải pháp duy nhất mà bắt buộc phải có chính trị và ngoại giao”.

Việt Hà
Tổng hợp