1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự cố không mong muốn của Thủ tướng Ấn Độ tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Trong lúc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Vườn hồng của Nhà Trắng hôm 26/6, gió đã vô tình hai lần thổi bay các tờ giấy phát biểu của ông, trang mạng Hindustan Times cho biết.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 26/6 đã có cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu tháng 1 năm nay.

Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra trong cuộc họp báo chung. Khi Thủ tướng Modi đang chăm chú lắng nghe phát biểu của Tổng thống Trump trước đông đảo báo giới, bất ngờ một cơn gió đã thổi bay một số trang tài liệu mà ông chuẩn bị sẵn cho bài phát biểu sau đó.

Không để Thủ tướng Modi phải bối rối trong tình huống này, cố vấn an ninh quốc gia của ông, Ajit Doval, người ngồi ở hàng ghế đầu, đã lập tức rời ghế ngồi và thu lại những tờ giấy đó trả lại cho ông.

Tuy nhiên, cơn gió một lần nữa thổi bay những trang tài liệu này ngay trước khi ông Modi phát biểu và buộc cố vấn Doval một lần nữa giúp Thủ tướng thu lại.

Chuyến thăm Mỹ tuần này của Thủ tướng Modi là chuyến thăm thứ 5 của ông tới Mỹ trên cương vị Thủ tướng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông gặp gỡ và hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh chính quyền mới của Mỹ phát tín hiệu có những điều chỉnh trong chính sách "Xoay trục sang châu Á" từ chính quyền tiền nhiệm.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-Ấn "chưa bao giờ vững mạnh hơn thế".

Minh Phương

Theo Hindustan Times