Su-57 "lọt vào mắt xanh", Ấn Độ thương lượng điều kiện quan trọng với Nga
(Dân trí) - Nga và Ấn Độ, 2 đối tác quốc phòng truyền thống, vẫn đang tiếp tục thảo luận về thương vụ mua bán tiêm kích Su-57.

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: Sputnik).
Ấn Độ nhiều khả năng sẽ một lần nữa xem xét đề nghị của Nga về việc bán tiêm kích tàng hình Su-57 cho New Delhi. Vấn đề này dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tới thăm Ấn Độ để dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS.
“Su-57 là một máy bay rất tinh vi và thuộc hàng tốt nhất thế giới. Vấn đề bán những máy bay này cho Ấn Độ nằm trong chương trình nghị sự”, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Hồi tháng 6/2026, ông Putin đích thân tái khởi động đề nghị xuất khẩu Su-57, viện dẫn chương trình hợp tác trước đây giữa hai nước về Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 (FGFA) và gọi Su-57 là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 tốt nhất thế giới.
Khi đó, ông tái khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ “mà không gặp bất kỳ vấn đề hay giới hạn nào”.
Tương tự, Su-57 được cho là cũng xuất hiện trong các cuộc thảo luận khi ông Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek.
Tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2025, Nga đưa ra cho Ấn Độ một “thỏa thuận vàng”, bao gồm cung cấp máy bay có sẵn, sản xuất Su-57 tại Ấn Độ và hỗ trợ phát triển Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến (AMCA) của Ấn Độ.
Tháng tiếp theo, đề nghị này được điều chỉnh, bổ sung khả năng tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có dành cho Su-30MKI để tạo điều kiện sản xuất Su-57 trong nước tại Ấn Độ.
Đến tháng 11/2025, Moscow bổ sung thêm các điều khoản mới, trong đó có sản xuất theo giấy phép hoàn chỉnh, chuyển giao công nghệ và một “phiên bản 2 chỗ ngồi”. Phương án này được cho là hấp dẫn hơn đối với Ấn Độ vì trước đây nước này từng tham gia cùng Moscow phát triển chương trình FGFA 2 chỗ ngồi.
Ông Peskov nói với báo giới rằng Ấn Độ đã đề nghị được tiếp cận công nghệ sản xuất Su-57.
“Phía Ấn Độ đang đề nghị được chuyển giao công nghệ sản xuất và đây là vấn đề cần tiếp tục thảo luận”, ông nói trong một cuộc trao đổi với báo chí.
“Bất kỳ quốc gia nào, khi sở hữu những cỗ máy hoàn toàn mới và tinh vi, đều muốn giữ công nghệ đó trong nước”, ông Peskov nói, đồng thời chia sẻ quan điểm của Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh 2 bên vẫn đang thảo luận về việc chia sẻ công nghệ sản xuất do quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước, dù thừa nhận rõ ràng rằng Moscow không muốn dễ dàng chia sẻ những công nghệ này.
Điều này có thể khiến sản xuất trong nước và chuyển giao công nghệ trở thành trọng tâm của các cuộc thảo luận đang diễn ra về Su-57, và có thể là điều kiện cần được giải quyết trước khi Ấn Độ tiến tới một thỏa thuận, trong bối cảnh nước này theo đuổi chính sách “Sản xuất tại Ấn Độ".
Đáng chú ý, các quan chức Nga nhiều lần nhắc lại rằng đề nghị về Su-57 bao gồm cả chuyển giao công nghệ.
Mục tiêu quốc phòng lâu nay của Ấn Độ là giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và phát triển năng lực sản xuất trong nước đối với các hệ thống tiên tiến. Việc tiếp cận công nghệ sản xuất sẽ cho phép tập đoàn nhà nước HAL và các doanh nghiệp Ấn Độ chế tạo máy bay trong nước, tương tự chương trình sản xuất Su-30MKI theo giấy phép đã kéo dài nhiều năm.





