1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Su-35 bị "tố" chặn máy bay quân sự Mỹ 3 lần liên tiếp, Nga phản pháo

(Dân trí) - Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã cáo buộc một máy bay Su-35 của Nga 3 lần chặn một máy bay Mỹ trong vòng chỉ 3 giờ trên không phận quốc tế ở Địa Trung Hải. Ngay lập tức, Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Su-35 bị tố chặn máy bay quân sự Mỹ 3 lần liên tiếp, Nga phản pháo - 1

Một máy bay Su-35 của Nga (Ảnh: Sukhoi Photo)

“Vào ngày 4/6/2019, một máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bay trong không phận quốc tế trên Địa Trung Hải đã bị một máy bay Su-35 của Nga chặn 3 lần chỉ trong vòng 175 phút”, Hạm đội 6 cho biết trong một tuyên bố ngày 5/6 giờ Mỹ, CBS đưa tin.

Lần chặn thứ 2 “rõ ràng là cố tình không an toàn” do máy bay Nga “tiến hành vụ cắt mặt tốc độ cao ngay trước máy bay Mỹ, vốn khiến phi công và phi hành đoàn của chúng tôi bị rủi ro”, tuyên bố nói.

Hạm đội 6 cho biết, máy bay Mỹ vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và “không khiêu khích phía Nga”.

Tuyên bố nói thêm, “mặc dù máy bay Nga hoạt động trong không phận quốc tế nhưng vụ chạm mặt này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi hi vọng họ hành động trong khuôn khổ các tiêu chuẩn quốc tế được lập ra nhằm đảm bảo an toàn và ngăn chặn các sự cố”.

Nga đáp trả

Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga đã ra một tuyên bố phản đối cáo buộc của Mỹ rằng một chiếc Su-35 đã thực hiện vụ chặn đầu không ăn toàn đối với một máy bay Mỹ.

“Tất cả các chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện theo các quy định quốc tế về sử dụng không gian. Bộ Tư lệnh Nga không nhận được bất kỳ phàn nàn hay cáo buộc nào từ phía trung tâm ngăn ngừa xung đột không phận Mỹ tại Syria”, hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hạm đội 6 của Mỹ cảnh báo, các hành động không an toàn trên làm gia tăng suy cơ hành động sai lầm và va chạm trên không.

Cuộc đối đầu trên là vụ chạm trán mới nhất giữa các máy bay Nga và Mỹ.

Hồi tháng trước, các máy bay ciến đấu tàng hình F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay ném bom và 2 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trong không phận quốc tế ngoài khơi Alaska.

Giới chức Mỹ xem các chuyến bay của máy bay ném bom Nga là một phần nỗ lực của Moscow nhằm huấn luyện quân đội nước này về một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, đồng thời gửi đi một thông điệp nhằm vào các đối thủ.

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, có khả năng cơ động cao.

An Bình

Tổng hợp