1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sống xa hoa, chỉ huy đội Cận vệ Thụy Sĩ bị Giáo hoàng Francis bãi nhiệm

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis đã ra quyết định bãi nhiệm vị trí của Daniel Anrig, chỉ huy đội Cận vệ Thụy Sĩ của Vatican vì phong cách lãnh đạo cứng nhắc và lối sống xa hoa.

Chỉ huy Daniel Anrig (đeo kính) trong một lần nhiệm vụ bảo vệ Giáo hoàng Francis.

Chỉ huy Daniel Anrig (đeo kính) trong một lần nhiệm vụ bảo vệ Giáo hoàng Francis.
 
Nhật báo L'Osservatore Romano của Vatican đưa tin ông Daniel Anrig sẽ rời vị trí chỉ huy sau Giáng Sinh tới, chấm dứt 8 năm làm nhiệm vụ tại Vatican. Thay thế ông vào vị trí chỉ huy là cấp phó hiện nay.

Hiện chưa có lý do chính thức được đưa ra từ Vatican về quyết định thay thế nêu trên.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết Giáo hoàng Francis không hài lòng với những quy định làm việc khắt khe mà chỉ huy Daniel Anrig sử dụng trong thời gian qua.

Ngoài ra, việc chỉ hủy Anrig cho sửa lại ngôi nhà được cấp thành một căn hộ sang trọng và rộng lớn ngay phía trên doanh trại của đội Cận vệ tại Vatican cũng là một lý do làm Giáo hoàng Francis không hài lòng.

Trước khi tới làm việc ở Vatican, Đại úy Anrig từng là chỉ huy một đội điều tra tội phạm tại Thụy Sỹ.

Tuy nhiên, ông này cũng từng bị đặt vào diện điều tra bởi tổ chức Chữ thập đỏ Thụy Sĩ và tổ chức Ân xá Quốc tế sau khi có những cáo buộc cho rằng ông này đã lạm quyền trong một cuộc điều tra về vấn đề nhập cư trái phép năm 2003.

Đội Cận vệ của Giáo hoàng hay còn gọi là đội Vệ binh Thụy Sĩ hiện có 110 người. Đây là đội quân chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các đời Giáo hoàng.

Đội Cận vệ được thành lập vào năm 1506 theo lệnh của Giáo hoàng Julius II và hiện là đội quân lâu đời nhất trên thế giới.

Ngọc Anh
Tổng hợp