1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Sóng thần” Covid-19 bùng nổ, thế giới vượt mốc 50 triệu ca

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tháng 10 được xem là thời điểm tồi tệ nhất với thế giới khi số ca bệnh Covid-19 tăng vọt và toàn cầu đã ghi nhận dấu mốc “u ám”: 50 triệu người nhiễm vi rút.

“Sóng thần” Covid-19 bùng nổ, thế giới vượt mốc 50 triệu ca - 1

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Reuters, số ca Covid-19 trên thế giới ngày 8/11 đã chính thức vượt ngưỡng 50 triệu. Làn sóng bùng phát bệnh dịch thứ 2 trong 30 ngày qua đã gây ra số ca bệnh chiếm 1/4 tổng số người mắc Covid-19 trên toàn cầu.

Tháng 10 là tháng tồi tệ nhất với đại dịch, khi nước Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có nhiều ngày ghi nhận trên 100.000 ca Covid-19 mỗi ngày. Trong khi đó, số lượng ca mới bùng phát ở "điểm nóng" châu Âu cũng góp phần vào con số trên.

Trong 7 ngày qua, trung bình cứ 24 giờ, thế giới lại có thêm 540.000 ca Covid-19 mới. Số người chết vì đại dịch hiện là 1,25 triệu người. Nhiều quốc gia trên thế giới đã buộc phải áp dụng các biện pháp phong tỏa trở lại để làm chậm tốc độ lây nhiễm của mầm bệnh chết người.

Dịch bệnh vẫn đang bùng phát với tốc độ chóng mặt. Nếu như số ca bệnh tăng từ mốc 30 triệu lên 40 triệu mất 32 ngày thì từ mốc 40 triệu lên 50 triệu chỉ mất 21 ngày.

Châu Âu hiện ghi nhận 12 triệu ca, trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, vượt qua Mỹ Latinh và Bắc Mỹ. Trong 7 ngày qua, Pháp ghi nhận trung bình 54.440 ca bệnh, cao hơn Ấn Độ, dù dân số Pháp ít hơn rất nhiều.

Mỹ hiện chiếm 20% tổng số ca bệnh toàn cầu. Trong những ngày qua, Mỹ chứng kiến làn sóng bùng phát dịch bệnh tồi tệ. Hôm 7/11, Mỹ ghi nhận mức kỷ lục 130.000 ca bệnh mới/ngày, theo Reuters.

Tại châu Á, Ấn Độ vượt qua mốc 8,5 triệu ca bệnh vào 6/11. Tuy nhiên, vùng dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 thế giới đã ghi nhận tốc độ lây lan chậm lại của mầm bệnh từ tháng 9.