1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì Covid-19 ở Trung Quốc giảm kỷ lục

(Dân trí) - Trung Quốc ghi nhận thêm 52 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) trong ngày 25/2 và chỉ tập trung ở tâm dịch Hồ Bắc. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất nhiều tuần qua.

 
Số người chết vì Covid-19 ở Trung Quốc giảm kỷ lục - 1

Bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)


Báo China Daily dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, trong ngày 25/2, nước này có thêm 52 người chết vì virus corona chủng mới (Covid-19), thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu cập nhật hàng ngày. Toàn bộ 52 ca tử vong này đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Như vậy, hiện số người chết vì virus này tại Trung Quốc đại lục lên 2.715 người. 

Số ca nhiễm mới toàn Trung Quốc đại lục trong ngày 25/2 tăng 406 ca, trong đó, tâm dịch Hồ Bắc chiếm 401 ca, nâng số người nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc lên 78.064 người.

Cũng theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, số người được chữa khỏi và xuất viện trong ngày hôm qua cũng vượt số ca nhiễm mới ngày thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, tổng cộng 2.422 người đã được xuất viện ở Trung Quốc trong ngày hôm qua, nâng tổng số người được chữa khỏi các triệu chứng ở nước này lên gần 29.800 người.

Trên thế giới, số người tử vong vì Covid-19 đã vượt 2.700 người, số ca nhiễm bệnh cũng vượt 80.000 người.

Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần này cho rằng, đỉnh dịch ở Trung Quốc đã diễn ra trong thời gian từ 23/1 đến 2/2 và kể từ đó số ca nhiễm mới giảm dần, số người được chữa khỏi các triệu chứng cũng tăng lên. Hiện ít nhất 6 tỉnh cùng với khu vực Nội Mông, Tân Cương đã hạ mức ứng phó dịch Covid-19 sau khi không xuất hiện ca nhiễm mới trong nhiều ngày liên tiếp.

Nói về kịch bản công bố hết dịch, một quan chức Trung Quốc cho rằng nước này cần ít nhất 28 ngày không có ca nhiễm mới để xác định đã khống chế thành công Covid-19.

"Về dịch tễ học, chúng tôi phải tiếp tục theo dõi trong ít nhất hai kỳ ủ bệnh dài nhất kể từ ca nhiễm cuối cùng. Trong trường hợp của Covid-19, thời gian tổng cộng sẽ là 28 ngày", Washington Post dẫn lời quan chức này cho biết.

Trong khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có dấu hiệu được kiểm soát, hiện Hàn Quốc, Italia, Iran nổi lên là các điểm nóng dịch Covid-19 khi các ca nhiễm bệnh và tử vong liên tục tăng. Tính đến sáng nay 26/2, Hàn Quốc ghi nhận 1.146 ca nhiễm và ít nhất 11 người tử vong vì Covid-19. Chính phủ nước này tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp ứng phó "chưa từng có" nhằm ngăn dịch lây lan. Trong khi đó, tại Italia, số ca nhiễm Covid-19 đã vượt 300 người, số người tử vong lên 7.

Minh Phương
Theo SCMP