Sở hữu tranh Picasso 1 triệu USD chỉ với hơn 100 USD
(Dân trí) - Một bức tranh của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso, trị giá hơn 1 triệu USD, vừa được bán với giá chỉ hơn 100 USD.

Bức tranh "Tête de Femme" (Ảnh: Paris).
Ari Hodara là người chiến thắng may mắn trong chương trình xổ số "1 bức Picasso giá 100 euro" - chương trình mang đến cho người tham gia cơ hội sở hữu tác phẩm năm 1941 của Picasso mang tên "Tête de Femme" (Đầu người phụ nữ). Đúng như tên gọi của cuộc thi, giá mỗi tấm vé là 100 euro, tương đương khoảng 117 USD.
Tổng cộng có 120.000 vé đã được phát hành và toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Nghiên cứu bệnh Alzheimer, đơn vị hỗ trợ các nghiên cứu lâm sàng về căn bệnh này trên khắp châu Âu.
Ông Hodara đã mua tấm vé may mắn số 94715 vào cuối tuần trước. Ông là một người yêu nghệ thuật sống tại Paris và đang làm việc trong lĩnh vực bán phần mềm.
Ông vô cùng bất ngờ khi biết mình hiện là chủ sở hữu một bức tranh của Picasso. "Làm sao tôi có thể kiểm tra xem đây không phải là một trò lừa hay không”, ông hỏi qua điện thoại khi Péri Cochin, một trong những người tổ chức chương trình xổ số, thông báo kết quả cho ông trong sự kiện được phát trực tiếp. Cô đã chuyển sang cuộc gọi video và cho ông thấy toàn bộ khán giả tại đó.
Đây là lần thứ 3 chương trình này được tổ chức. Chương trình đầu tiên diễn ra vào năm 2013, với số tiền quyên góp dành cho việc bảo tồn Tyre, một thành phố lịch sử ở miền Nam Li Băng. Lần thứ hai vào năm 2020 đã hỗ trợ các chương trình nước sạch và vệ sinh trong thời điểm đỉnh dịch Covid-19.
Olivier Widmaier Picasso, cháu trai của danh họa huyền thoại, chia sẻ trước sự kiện rằng ông nội mình đã sáng tác bức tranh "Tête de Femme" tại chính xưởng vẽ nơi ông vẽ kiệt tác "Guernica".
Ông tin tác phẩm này đang bị định giá thấp. "Nó trị giá hơn 1 triệu USD rất nhiều. Vì vậy đây thực sự sẽ là một giải thưởng lớn", Widmaier Picasso nói.
Các tác phẩm của Picasso từng đạt mức giá gây kinh ngạc tại các buổi đấu giá. Ví dụ, bức "Les Femmes d’Alger đã được bán với giá hơn 179 triệu USD vào năm 2015.
Phòng trưng bày Opera Gallery, đơn vị tặng bức tranh, cho biết Pablo Picasso đang ở Paris khi ông vẽ "Tête de Femme". Lúc đó, Thế chiến II đang tàn phá châu Âu và phần lớn nước Pháp đang bị Đức chiếm đóng.
Bức "Tête de Femme" cao khoảng 38cm và rộng 25cm. Biểu cảm của người phụ nữ, được vẽ bằng các sắc độ xám khác nhau, bị biến dạng một cách có ý đồ theo phong cách Lập thể đặc trưng của Picasso. Opera Gallery cho biết tác phẩm phản ánh một khoảnh khắc nội tâm và sự tập trung cao độ trong xưởng vẽ của nghệ sĩ.
Widmaier Picasso khẳng định bất cứ ai trúng thưởng bức "Tête de Femme" đều có quyền tự do làm bất cứ điều gì họ muốn với nó. Ví dụ, người chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên đã quyết định trưng bày giải thưởng của mình trong một bảo tàng. Widmaier cho biết ông nội ông sẽ đồng ý với việc để người chiến thắng tự quyết định, vì đó là cách ông hành xử.





