1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Snowden nộp đơn xin tị nạn tại Venezuela và Nicaragua

(Dân trí) - Sau khi được lãnh đạo một loạt các nước Mỹ La tinh “bật đèn xanh”, cựu điệp viên CIA Edward Snowden hôm qua đã nộp đơn xin tị nạn tới Venezuela và Nicaragua. Thông tin được chính quyền hai nước này xác nhận.

Snowden rất có thể sẽ đến Venezuela tị nạn
Snowden rất có thể sẽ đến Venezuela tị nạn

Theo hãng tin AFP, trong ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận nước này đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden và đang chờ quyết định về ngày giờ tới Venezuela của công dân Mỹ này.

“Chúng tôi đã nhận được thư xin tị nạn”, ông Maduro phát biểu tại dinh Tổng thống. “Giờ cậu ta phải quyết định khi nào lên đường nếu cậu ấy thực sự muốn bay tới đây”.

Hồi cuối tuần qua, lãnh đạo các quốc gia cảnh tả tại Mỹ La tinh gồm Venezuela, Nicaragua và Bolivia đều đã ngỏ ý sẵn sàng xem xét đơn xin tị nạn của Snowden, người đã mắc kẹt hơn 2 tuần tại sân bay ở Mátxcơva.

“Chúng tôi đã nói với chàng trai trẻ này rằng “cậu đang bị truy đuổi bởi một đế quốc, hãy tới đây”, ông Maduro nói với ám chỉ đến chính quyền Mỹ.

Cùng lúc đó đại sứ quán Nicaragua tại Mátxcơva cũng xác nhận việc nhận được đơn xin tị nạn của người đang bị tình báo Mỹ săn đuổi. Dù vậy nước này nhấn mạnh rằng vẫn chưa liên lạc với Snowden.

“Chúng tôi đã nhận được một lá thư từ Snowden”, đại sứ Nicaragua tại Nga, Luis Alberto Molina phát biểu với hãng tin ITAR-TASS. “Chúng tôi đã chuyển nó tới Nicaragua để Tổng thống có thể xem xét nó”.

Thời gian qua, Snowden đã nộp đơn xin tị nạn ở tổng cộng 27 quốc gia nhưng chưa được quốc gia nào chấp thuận. Ngay cả khi được cho phép tị nạn tại các nước Mỹ La-tinh, việc rời sân bay Sheremetyevo cũng là một khó khăn không nhỏ bởi chính phủ Mỹ đã hủy hộ chiếu của cựu điệp viên này.

Ngoài ra, ngay cả khi lên được máy bay, khả năng anh bị các quốc gia châu Âu chặn bắt, hoặc gây khó dễ rất có thể sẽ xảy ra, sau những gì các nước này từng làm với chuyên cơ của tổng thống Bolivia Evo Morales.

Bolivia triệu đại sứ một loạt quốc gia châu Âu

Liên quan đến vụ việc máy bay của tổng thống Bolivia bị nhiều quốc gia châu Âu từ chối cho bay qua không phận hồi tuần trước, hôm qua chính phủ nước này đã triệu tập đại sứ của Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia lên để yêu cầu giải thích.

Máy bay của ông Morales khi đó đang bay về quê nhà từ Mátxcơva nhưng đã bị buộc phải chuyển hướng tới Vienna, Áo do bị nghi chở theo Edward Snowden trên khoang.

Cho đến nay, hầu hết các quốc gia châu Âu đều phủ nhận việc “cấm cửa” máy bay của ông Morales. Riêng chỉ có các quan chức Tây Ban Nha thừa nhận họ đã được thông báo Snowden có trên chuyến bay này.

“Chúng tôi chỉ yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha và các nước khác làm rõ và giải thích thông tin ông Snowden có trên chuyên cơ tổng thống đến từ đâu”, Bộ trưởng truyền thông Bolivia Amanda Davila khẳng định. “Ai đã lan truyền thông tin bịa đặt, dối trá đó?”

Tại thủ đô La Paz của Bolivia, trong ngày hôm qua, hàng nghìn người dân tiếp tục xuống đường tuần hành phản đối Mỹ và 4 quốc gia châu Âu nêu trên. Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Mỹ yêu cầu đóng cửa cơ quan này. Người biểu tình còn đốt cờ của Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha.

Thanh Tùng
Tổng hợp