1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore “lì xì” hàng trăm triệu USD cho dân vì ngân sách tăng

(Dân trí) - Tất cả các công dân Singapore từ 21 tuổi trở lên sẽ được nhận khoản tiền lì xì lên tới 300 SGD từ chính phủ khi số dư ngân sách tăng kỷ lục trong năm tài khoá 2017.

Chính phủ Singapore chia 3 mức tặng tiền cho người dân từ 100-300 SGD (Ảnh: CNA)
Chính phủ Singapore chia 3 mức tặng tiền cho người dân từ 100-300 SGD (Ảnh: CNA)

Theo Today, trong năm nay, mỗi người dân Singapore từ 21 tuổi trở lên sẽ được nhận một khoản tiền từ 100-300 SGD (từ 76-228 USD) từ chính phủ. Cụ thể, những công dân trưởng thành có thu nhập hàng năm từ 28.000 SGD trở xuống sẽ được nhận 300 SGD, những người có thu nhập trong khoảng từ 28.001-100.000 SGD sẽ được tặng 200 SGD, còn những trường hợp có thu nhập cao hơn 100.000 SGD sẽ được nhận mức thấp nhất là 100 SGD. Bất kỳ ai sở hữu hơn một bất động sản cũng đủ tiêu chuẩn nhận 100 SGD bất chấp thu nhập ở mức nào.

Các khoản tiền trên, hay còn gọi là SG Bonus, sẽ được chuyển tới tay người dân vào cuối năm nay và tổng số tiền chính phủ Singapore dự kiến chia cho người dân là 700 triệu SGD. Ước tính khoảng 2,7 triệu người Singapore sẽ nhận được khoản tiền tương xứng theo thu nhập của mình.

“Điều này phản ánh cam kết lâu dài của chính phủ trong việc chia sẻ thành quả phát triển của Singapore”, Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat cho biết trong báo cáo ngân sách đọc trước Quốc hội ngày 19/2, đồng thời mô tả các khoản tiền tặng người dân là “hongbao”, tức phong bao lì xì màu đỏ.

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Singapore tặng tiền mặt cho người dân. Năm 2011, các công dân Singapore trưởng thành có thu nhập thấp hơn 30.000 SGD sẽ được tặng 800 SGD, trong khi những người có thu nhập hơn 100.000 SGD sẽ được tặng 100 SGD. Trước đó, các công dân từ 21 tuổi trở lên tại Singapore cũng được nhận khoản tiền từ 100-700 SGD từ chính phủ trong năm 2008.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Heng, mức thặng dư ngân sách của Singapore trong năm tài khóa 2017 lên tới 9,61 tỷ SGD, trong đó chủ yếu nhờ vào sự đóng góp “vượt trội” của cơ quan thi hành chính phủ và các khoản thu “cao hơn mong đợi” từ thị trường bất động sản. Số thặng dư này cao hơn gấp 5 lần so với dự tính ban đầu (khoảng 1,91 tỷ SGD).

Ông Heng cho biết chính phủ Singapore dự kiến chi 5 tỷ SGD tiền thặng dư ngân sách để đầu tư vào Quỹ Cơ sở hạ tầng đường tàu để thực hiện các tuyến tàu mới mà Singapore đang xây dựng. Ngoài ra, 2 tỷ SGD cũng sẽ được chi cho các khoản trợ cấp khác.

Thành Đạt

Theo Today