1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore điều tra lời dọa giết Thủ tướng Lý Hiển Long trên Facebook

(Dân trí) - Cảnh sát Singpore đang điều tra những lời đe dọa bắn vào đầu Thủ tướng Lý Hiển Long đăng tải trên mạng xã hội Facebook, hành vi hiếm gặp tại đất nước nằm trong danh sách những nơi an toàn nhất thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long bị dọa bắn vào đầu. (Ảnh:

Thủ tướng Lý Hiển Long bị dọa bắn vào đầu. (Ảnh: AllSingaporeStuff)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một phát ngôn viên của cảnh sát Singapore ngày 9/2 xác nhận xuất hiện một lời đe dọa giết Thủ tướng Lý Hiển Long trên Facebook và hiện đang tiến hành điều tra.

Theo AFP, vào hôm 6/2, một tài khoản Facebook có tên GM Pheonix đã đăng tải bức ảnh một viên đạn đặt trên mảnh vải quân đội cùng thông điệp: “Lý Hiển Long, hãy chơi một trò chơi. Tìm tôi nếu ông có thể bởi viên đạn này sẽ sớm bay xuyên qua đầu của ông”.

Kẻ này nói thêm: “Tôi quên mất, có một người mặc áo trùm đầu màu đen vừa để lại một cái túi chứa một quả bom ở sân bay Changi. Nhưng tôi không nhớ là trong túi nào”.

Đến tối hôm 7/2, thông điệp “Lý Hiển Long, mỗi người đều xứng đáng có một cơ hội thứ hai” tiếp tục được đăng tải trên tài khoản facebook nêu trên cùng một bức ảnh có 2 viên đạn.

Các thông điệp do tài khoản GM Phoenix đăng tải đều được gắn tên tài khoản Facebook chính thức của Thủ tướng Lý Hiển Long để thông báo cho lãnh đạo Singapore và cư dân mạng. Theo AFP, tài khoản GM Phoenix hiện có tới 8.000 người theo dõi.

Những lời đe dọa lãnh đạo như trên rất hiếm gặp tại Singapore, nơi được xếp vào những địa danh an toàn nhất thế giới với luật kiểm soát súng vô cùng nghiêm ngặt.

Theo luật pháp Singapore, những ai phạm tội sở hữu trái phép súng hoặc đạn dược sẽ bị phạt tù 5-10 năm và bị đánh bằng gậy gỗ ít nhất 6 lần. Những ai phạm tội sử dụng vũ khí trái phép sẽ lĩnh án tử hình.

Thoa Phạm
Theo AFP