Sĩ quan cảnh sát Jeju tự ý đóng loạt hồ sơ vụ mất tích vì "ngại làm việc"
(Dân trí) - Viên cảnh sát ở Jeju, Hàn Quốc thừa nhận đã đóng sai quy trình các vụ mất tích vì không muốn làm thêm việc.

Sĩ quan cảnh sát bị bắt giữ (Ảnh: Yonhap).
Một cảnh sát ở Jeju bị bắt vì đóng hồ sơ sai quy trình 2 vụ mất tích khai rằng ông làm vậy để tránh khối lượng công việc tăng thêm. Theo Yonhap, động thái này có thể đã góp phần dẫn đến cái chết của 2 người mất tích.
Cảnh sát Hàn Quốc hôm 1/9 xác nhận có thêm 25 trường hợp nghi bị đóng hồ sơ sai liên quan đến viên cảnh sát này.
Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju đưa ra thông tin trên tại một cuộc họp báo trước khi chuyển hồ sơ của viên cảnh sát sang công tố viên với các cáo buộc, trong đó có thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và làm giả tài liệu.
“Viên cảnh sát khai rằng ông ta đã chủ quan vì những người mất tích đều là người trưởng thành bình thường, đồng thời đóng hồ sơ sai quy trình vụ việc vì muốn tránh phải làm việc. Nếu các vụ việc vẫn mở, ông ta sẽ phải giải quyết rất nhiều công việc”, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju cho biết.
Viên cảnh sát bị cáo buộc đóng hồ sơ vụ một phụ nữ mất tích mang họ Jang hồi tháng 5 mà không xác nhận cô còn an toàn hay không. Đối tượng đồng thời xóa thông tin của nạn nhân khỏi hệ thống quản lý hồ sơ người mất tích của cảnh sát. Thi thể của cô Jang được tìm thấy trên đảo hôm 24/8.
Cảnh sát cũng phát hiện sĩ quan này đã đóng hồ sơ sai một vụ mất tích khác vào tháng 7. Thi thể người mất tích, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, được tìm thấy hôm 22/8.
Ban đầu, viên cảnh sát khai rằng ông đã liên lạc với những người mất tích, nhưng sau đó thừa nhận đã nói dối khi cảnh sát bắt đầu điều tra.
Cơ quan Cảnh sát Jeju cho biết các điều tra viên đã phát hiện 25 trường hợp khác nghi bị đóng hồ sơ sai, ngoài 2 vụ trên, trong tổng số 298 vụ do viên cảnh sát này xử lý khi công tác tại đội điều tra người mất tích thuộc Đồn Cảnh sát Jeju Seobu từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 7 năm nay.
Trong 10/25 trường hợp, viên cảnh sát bị nghi đã đóng hồ sơ quy trình khi không xác minh nơi ở của những người mất tích, mặc dù tất cả những người này cuối cùng đều được tìm thấy an toàn.
Trong 15 trường hợp còn lại, cảnh sát đã xác minh được nơi ở của những người mất tích, nhưng sĩ quan này vẫn xóa hồ sơ sau khi nhập các lý do như tử vong do tai nạn giao thông hoặc tử vong bất thường.





