1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau ngày đẫm máu nhất, Kiev mở rộng tấn công vào đông Ukraine

(Dân trí) - Kiev hôm nay 3/5 đã mở rộng hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine, nhằm chiếm lại những tòa nhà bị người biểu tình chiếm. Động thái diễn ra ngay sau ngày đẫm máu nhất Ukraine kể từ khi chính quyền thân phương Tây lên nắm quyền ở Kiev.

Sau ngày đẫm máu nhất, Kiev tăng cường tấn công vào đông Ukraine

Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Ukraine Arsen Avakov cho hay lực lượng của ông đã tiến hành cuộc tấn công vào rạng sáng nay ở gần thành phố Kramatorsk, chiếm lại một tháp truyền hình, trong bối cảnh Kiev nỗ lực giành lại kiểm soát miền đông trước lực lượng ly khai ủng hộ thân Nga.

Cuộc tấn công mới vào sớm nay diễn ra ngay sau ngày đẫm máu nhất suốt nhiều tháng qua trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Hãng thông tấn Nga Itar-tass dẫn báo cáo của Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, có tới 42 người chết và 125 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Các nghiệp đoàn thương mại ở thành phố Odessa vào ngày hôm qua, khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ và chống Kiev.

Itar-tass dẫn nguồn truyền hình Ukraine cho hay, trong số những người chết trong vụ hỏa hoạn tại Odessa có 15 người là người Nga.

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm qua, ít nhất 9 người thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào Slavyansk, một điểm nóng ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời một thủ lĩnh của phe biểu tình tại Kramatorsk cho hay 10 người dân đã thiệt mạng và gần 30 người bị thương trong một cuộc giao tranh vào giữa đêm qua. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào thành phố này bắt đầu từ đêm ngày thứ sáu và được nối lại vào sớm nay.

Trên facebook, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tuyên bố hoạt động của quân đội Ukraine sẽ “không dừng lại”. Ông cũng cho hay 2 điểm kiểm soát do người biểu tình dựng lên gần sân bay Kramatorsk đã bị phá hủy.

Trong khi bạo lực ở miền đông Ukraine tiếp tục leo thang, “khẩu chiến” giữa Nga và Mỹ cũng được gia tăng. Nga cho rằng Ukraine đang đâm đầu vào “thảm họa” và kêu gọi Kiev ngừng “tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân nước này”. Đại sứ Nga tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tức tốc kêu gọi một cuộc họp khẩn, cáo buộc Kiev chịu trách nhiệm cho tình trạng hỗn loạn ở miền đông Ukraine và cáo buộc phương Tây đang ủng hộ cho Kiev.

Nga cũng đã tuyên bố hiệp ước hòa bình đạt được ở Geneva vào tháng trước, nhằm tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine, đã chết.

Còn Tổng thống Mỹ Obama cùng với Thủ tướng Đức Merkel tiếp tục gia tăng áp lực đối với người đồng cấp Nga Putin, dọa sẽ ra đòn trừng phạt thêm Mátxcơva, và sẽ là những đòn mạnh nhất nếu Nga tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine.

Trung Anh
Tổng hợp