1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sao Diêm Vương có tên mới

(Dân trí) - “Cựu hành tinh thứ 9” vừa phải làm lại giấy khai sinh với cái tên mới 134340.

Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) đã vấp phải một làn sóng phản đối dữ dội sau khi quyết định giáng cấp Sao Diêm Vương xuống hàng các tiểu hành tinh trong hệ Mặt trời. Tuy nhiên bất chấp dư luận, IAU vẫn tiếp tục công cuộc “cải tổ” Thái Dương hệ, bằng chứng là sau khi giáng cấp Sao Diêm Vương, ngày 7/9 vừa qua tổ chức đã đặt ngay một cái tên mới cho “cựu hành tinh” này. Sao Diêm Vương giờ đây mang số hiệu 134340, “xứng đáng” với tư cách tiểu hành tinh của nó.

 

Cùng đợt đặt tên với Sao Diêm Vương còn một số tiểu hành tinh mới khác. Ba thiên thể mới được phát hiện, bao gồm UB313 và EL61 (2003), FY9 (2005) mang số hiệu mới 136199, 136108 và 136472. Ba “cựu vệ tinh” của Sao Diêm Vương, tức Charon, Nix và Hydra giờ được đặt ngang hàng với “ông chủ cũ” và mang số hiệu 134340 I, II, III.

 

Các nhà khoa học đang chứng tỏ quyết tâm phân loại lại hệ thống khái niệm trong thiên văn học. Tiếp sau sự kiện Sao Diêm Vương, một lí thuyết khác lại cảnh báo rằng Mặt Trăng cũng có thể trở thành hành tinh như Trái Đất, vì quỹ đạo của vệ tinh này đang ngày một rộng ra và sẽ có lúc nó không còn quay quanh Trái Đất nữa mà quay quanh Mặt Trời. Tới lúc đó theo đúng định nghĩa, nó sẽ là một hành tinh. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra sau vài tỉ năm nữa. Do vậy một số chuyên gia hài hước nói rằng, có lẽ lúc đó Mặt Trời đã bùng cháy và thiêu rụi cả Trái Đất lẫn Mặt trăng trước khi ta quyết định đặt tên mới cho chị Hằng.

 

Ngọc Nga

Theo AP