Sao chổi được hình thành cùng hệ mặt trời?
(Dân trí) - Trước đây, người ta vẫn tin rằng sao chổi được hình thành từ vật liệu giữa các vì sao. Song những kết luận mới đây của các nhà khoa học lại cho rằng thành phần cấu tạo của sao chổi phần nhiều giống với thành phần cấu tạo các thiên thể khác trong hệ mặt trời.
Kết luận này đã được công bố trong tờ tạp chí "Sciences" và được trình bày trước Liên hiệp địa lý Mỹ (GAU) thực sự gây nhạc nhiên cho rất nhiều nhà khoa học.
Ngày 15/1/2006, chiếc máy thăm dò Stardust của NASA đã mang về trái đất khoảng 1.000 hạt mẫu vật nhỏ bé từ đuôi sao chổi Wild 2. Ngoài các loại đá trong vũ trụ và trên mặt trăng thì đây là những mẫu vật ngoài trái đất duy nhất mà các nhà bác học có được.Tiến hành nghiên cứu, phân tích các hạt này, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận trên.
Kích thước của các hạt dao động từ 5 đến 300 micro (0,3mm) và trọng lượng tổng thể của cả khối hạt không vượt quá 10/1 triệu gram. Ông Louis thuộc Viện địa ly thiên văn đã phát biểu sau khi phân tích một phần mẫu vật: "Các mẫu cho phép dự đoán các sao chổi được hình thành từ ngoài sao Neptune trong vành đai Kuiper".
Ông Donald Brownlee, một quan chức của Stardust nhấn mạnh: "Nhờ các dụng cụ đo đạc siêu tinh xảo các nhà khoa học đã biết cách làm cho những hạt mẫu vật quy hiếm phải lên tiếng. Ghi nhận đầu tiên là: "Trong số các hạt được đưa ra phân tích, không một hạt nào được hình thành từ một loại khoáng vật duy nhất. Tất cả đều là sự hòa trộn của nhiều loại khoáng khác nhau và kích thước điển hình của các loại khoáng này chỉ gần 1micro".
Nhiều nhất là các chất Silicat, Olivi, các chất đốt cháy và Sulfat sắt. Đây là những tinh thể chung trong các hành tinh thuộc hệ mặt trời. Các nhà khoa học đã không mong có thể tìm lại các chất này ở đuôi sao chổi Wild 2 bởi vì những chất này được hình hành ở nhiệt độ rất cao, khoảng 1.000 °C đối với Olivin. Và như vậy trong điều kiền ở đuôi sao chổi, thời tiết rét dữ dội, những chất này không thể tồn tại.
Theo ông Donald Brownlee, một tỷ lệ quan trọng các chất trong sao chổi, khoảng 10% xuất xứ từ các khu trung tâm và các vùng cực nóng trong vũ trụ. Các vùng này đã sản sinh ra mặt trời và các hành tinh khác cách đây hơn 4,5 tỷ năm.
Mặt khác, nhóm chuyên gia do ông Michael Zolinski của Trung tâm không gian Johnson thuộc Nasa lãnh đạo, đã xác định được một hạt chứa các loại khoáng được hình thành ở nhiệt độ cao, tức là từ một nơi rất gần mặt trời. Tuy nhiên hạt này có một hệ số đồng vị mà người ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong hệ mặt trời.
Từ đó Donald Brownlee suy luận: "Trong suốt thời gian hình thành hệ mặt trời, các chất liệu được hình thành gần mặt trời trộn lẫn vào nhau trong vành đai Kuiper. Tại đây, những vật này sap nhập lại tạo thành các sao chổi như hiện nay".
Song các nhà khoa học vẫn chưa thể đi đến tận cùng khám phá. Các kết quả được công bố hôm nay chỉ dựa trên phân tích 1% các mẫu vật của máy thăm dò.
Ông François Robert, chuyên gia nghiên cứu của Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp cho biết đồng thời là thành viên trong nhóm nghiên cứu đã cho biết: "Phải đợi đến 2 hoặc 3 năm nữa thì tất cả sẽ được đưa ra phân tích và khi đó chúng tôi sẽ có kết luận chính xác. Có hàng tỷ sao chổi trong thiên hà và chúng tôi sẽ có y kiến về kết cấu trung bình của đuôi sao chổi Wild 2 trong thời gian gần nhất".
HH
Theo Lefigaro