1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ronald Reagan đã mắc bệnh mất trí nhớ khi nắm ghế tổng thống

(Dân trí) - Trong cuốn hồi ký mới viết về cha mình, người con trai của cố Tổng thống Ronald Reagan cho hay cha anh đã mắc bệnh mất trí nhớ giai đoạn đầu trong khi “ngự” tại Nhà Trắng.

 
Ronald Reagan đã mắc bệnh mất trí nhớ khi nắm ghế tổng thống - 1
Cố Tổng thống Ronald Reagan.

Tiết lộ trên được đưa ra trong cuốn sách có tựa đề “My Father at 100” của Ron Reagan do hãng Viking, thuộc nhà xuất bản Penguin Group (Mỹ), phát hành. Cuốn sách ra đời nhân dịp sinh nhật tuổi 100 của ông Reagan vào ngày 6/2 tới.

Ron Reagan viết rằng ông tin cha ông đáng lẽ nên rời Nhà Trắng sớm, trước khi nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 kết thúc năm 1989 nếu căn bệnh mất trí (Alzheimer) được phát hiện kịp thời.

“Cha tôi không hay biết ông mắc phải căn bệnh này khi còn đương chức và cũng không ai phát hiện ra. Nếu bệnh được phát hiện sớm, có thể vào năm 1987, liệu ông có nên từ chức sớm? Tôi nghĩ là nên”.

Vị Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ đã bị phát hiện mắc bệnh Alzheimer năm 1994, 5 năm sau khi rời Nhà Trắng. Ông Reagan qua đời năm 2004 ở tuổi 93 vì căn bệnh này.
 
Ronald Reagan đã mắc bệnh mất trí nhớ khi nắm ghế tổng thống - 2
Bìa cuốn hồi ký “My Father at 100”.
 
Ron đã kể lại việc cha ông bị quên từ và trông có vẻ “rối trí và lúng túng” trong các cuộc tranh luận trực tiếp với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Walter Mondale năm 1984. Cũng theo ông Ron, cựu Tổng thống Reagan đã bắt đầu mắc Alzheimer năm 1986 khi ông bay qua một hẻm núi nổi tiếng ở phía bắc Los Angeles nhưng quên tên địa danh này.

Tuy nhiên, ông Ron cũng nói rằng vấn đề sức khỏe của cha ông không làm mờ di sản của cố Tổng thống.

Ông Reagan là một trong những vị tổng thống được yêu mến của nước Mỹ và cũng là một hình tượng của đảng Cộng hòa.

An Bình
Theo AP