1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi trực thăng cứu hộ tại Indonesia, 8 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một máy bay trực thăng cứu hộ của Indonesia ngày 2/7 đã đâm vào vách núi khi đang thực hiện công tác sơ tán người dân ở khu vực núi lửa phun trào ở tỉnh Trung Java. Toàn bộ 8 người trên trực thăng đã thiệt mạng.

Cảnh sát được triển khai tới khu vực xảy ra tai nạn máy bay tại Dieng Plateau (Ảnh: SCMP)
Cảnh sát được triển khai tới khu vực xảy ra tai nạn máy bay tại Dieng Plateau (Ảnh: SCMP)

Giới chức Indonesia cho biết chiếc trực thăng cứu hộ Dauphin AS365 được triển khai tới khu du lịch nổi tiếng Dieng Plateau, tỉnh Trung Java, để sơ tán người dân ở khu vực này sau khi núi lửa Sileri tại đây phun trào. Chiếc trực thăng do Indonesia sản xuất đã đâm vào vách núi Butak khi chỉ còn cách điểm đến 3 phút bay.

Thiếu tướng Ivan Tito, Giám đốc tác chiến và huấn luyện tại Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia, cho biết toàn bộ 8 người trên máy bay đã thiệt mạng và thi thể của các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Bhayangkara tại thủ phủ Semarang. Các nạn nhân gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 4 nhân viên cứu hộ.

Sáng 2/7, núi lửa Sileri tại Dieng Plateau đã bất ngờ phun dung nham, bùn và tro cao tới 50m, khiến hơn 10 người bị thương. Có khoảng 17 du khách đang ở khu vực này khi núi lửa bắt đầu hoạt động.

Cơ quan Phòng tránh Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết quân đội và cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường, trong khi người dân địa phương và du khách được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực này.

Sileri là núi lửa hoạt động nguy hiểm nhất trong số 10 núi lửa tại Dieng Plateau. Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa này là vào năm 2009 khi nó hoạt động tạo ra cột khói cao 200m và hình thành ba miệng núi lửa mới.

Dieng Plateau cao 2.000m so với mực nước biển là nơi thu hút nhiều du khách tham quan bởi thời tiết mát mẻ dễ chịu và có các đền thờ Hindu từ thế kỉ 19.

Nhật Minh

Theo SCMP