Rộ tin Canada muốn làm "thành viên đặc biệt" của EU

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ cho biết, Canada dường như đang cân nhắc việc trở thành một phần của Liên minh châu Âu (EU), sau khi căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Rộ tin Canada muốn làm thành viên đặc biệt của EU - 1

Thủ tướng Canada Mark Carney (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Mark Carney muốn tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và đang xem xét khả năng nước này trở thành “thành viên liên kết” của khối, Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin cho biết ngày 13/9.

Theo các quan chức giấu tên của Canada và châu Âu, EU, vốn trước đây không linh hoạt về các quy định thành viên, đang để ngỏ ý tưởng trao cho Ottawa một quy chế “thành viên liên kết” chưa từng được thiết lập.  

Canada và EU chưa bình luận về thông tin nói trên.

Cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng giữa Canada và Mỹ khiến Ottawa càng có động lực thúc đẩy chiến lược xoay trục sang các đối tác thương mại khác.

Quan hệ giữa Canada và Washington xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, do bất đồng về thương mại và nhiều vấn đề khác. Tranh chấp thương mại đã dẫn tới việc áp thuế đối với hàng chục tỷ USD giá trị hàng hóa trao đổi qua biên giới 2 nước.

Theo nguồn tin, Canada và EU được cho đang thảo luận các biện pháp cho phép hàng hóa, dịch vụ và người lao động Canada tham gia vào những chuỗi cung ứng chiến lược như năng lượng, AI, quốc phòng và khoáng sản quan trọng được tự do di chuyển. Điều này, nếu thành sự thật, có thể "dịch chuyển biên giới của EU".

Canada và EU dường như cũng đang xem xét về việc xây dựng các tuyến cáp ngầm dưới biển, cùng xây dựng trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ đám mây và các mạng lưới vệ tinh cùng cơ sở hạ tầng để vận chuyển năng lượng của Canada sang EU, theo WSJ.

Ông Carney được cho thường xuyên trao đổi với một số lãnh đạo EU, đáng chú ý nhất là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, về khả năng cho phép người Canada sinh sống và làm việc tại EU mà không cần thị thực, nguồn tin cho biết.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau vào cuối tháng 9.

Tuy nhiên, việc thắt chặt quan hệ giữa Canada và EU không phải là nhiệm vụ dễ dàng, thể hiện qua việc thỏa thuận thương mại giữa 2 bên tới nay vẫn chưa có hiệu lực đầy đủ.

Hơn một thập niên sau khi thỏa thuận được ký kết và 9 năm kể từ khi thỏa thuận tạm thời có hiệu lực, một số quốc gia EU vẫn chưa chính thức phê chuẩn thỏa thuận này.