1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách mới

(Dân trí) - Ngày 10/12, một ủy ban ngân sách lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua đạo luật ngân sách mới, giúp loại bỏ nguy cơ chính phủ liên bang Mỹ có thể đóng cửa một lần nữa, như đã từng xảy ra hồi tháng 10.

Thượng nghị sỹ Patty Murray (phải) và ông Paul Ryan công bố dự luật ngân sách mới
Thượng nghị sỹ Patty Murray (phải) và ông Paul Ryan công bố dự luật ngân sách mới

Theo BBC, dự luật ngân sách mới sẽ đảm bảo ngân sách cho chính phủ trong 2 năm tới, và giảm thâm hụt ngân sách liên bang 23 tỷ USD.

Đồng thời nó cũng giúp tránh được nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa thêm một lần nữa vào ngày 15/1/2014, khi ngân sách hiện tại cạn kiệt.

Thỏa thuận mới “cắt giảm ngân sách theo một cách thông minh hơn”, nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan khẳng định.

Ngân sách mới cũng bù đắp số tiền 63 tỷ USD cắt giảm tự động ngân sách quân sự và chi tiêu nội địa, được thực hiện hồi tháng Giêng khi các nghị sỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa không thể đạt được sự đồng thuận về ngân sách.

Ông Ryan và thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Patty Murray, lần lượt là chủ tịch các ủy ban ngân sách Hạ và Thượng viện, đã được đề nghị chủ trì để giúp hai đảng đạt được thỏa thuận về ngân sách, sau khi chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần hồi tháng 10 vì thiếu tiền.

“Chúng tôi đã phá vỡ tinh thần đảng phái và cả những bế tắc”, bà Murray khẳng định.

Ông Ryan thì cho biết mình rất lạc quan rằng thỏa thuận ngân sách mới sẽ được Quốc hội Mỹ, vốn rất chia rẽ về chính trị, thông qua.

Dự luật mới sẽ được trình Hạ viện bỏ phiếu ngay trong tuần này, trước khi cơ quan này nghỉ lễ trong vài tuần, bắt đầu vào thứ Sáu tới.

Theo các chủ tịch ủy ban ngân sách Quốc hội Mỹ, dự luật mới không tăng thuế nhưng yêu cầu các nhân viên công chức liên bang mới phải đóng góp nhiều hơn vào quỹ hưu trí.

Bên cạnh đó, mỗi chuyến bay khứ hồi thông thường phải chịu thêm một khoản phí an ninh hàng không liên bang ở mức 5 USD.

Phản ứng trước thông tin về dự thảo luật ngân sách mới, chủ tịch Hạ viện John Boehner gọi thỏa thuận lưỡng đảng “khiêm tốn” này là một “bước tiến tích cực”

Tổng thống Mỹ Barack Obama thì đã phát đi một tuyên bố bằng văn bản, gọi thỏa thuận này là “cân bằng” và “được thiết kế để không làm tổn thương nền kinh tế”.

Thanh Tùng
Theo BBC