1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội khoá XII dưới góc nhìn của báo chí nước ngoài

(Dân trí) - Nhiều hãng thông tấn lớn của thế giới đã đồng loạt đưa tin về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch <a href="http://http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/7/188990.vip">Nguyễn Minh Triết</a>, Thủ tướng <a href="http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/7/189001.vip">Nguyễn Tấn Dũng</a> và Chủ tịch Quốc hội tái đắc cử.

Hãng thông tấn AP ngày 25/7 cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giành gần 97% số phiếu ủng hộ trong tổng số 493 đại biểu Quốc hội vừa trúng cử, với hi vọng cải cách kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng.

 

Tháng 7/2006, nhà cải cách 57 tuổi đã trở thành thủ tướng trẻ nhất của Việt Nam kể từ năm 1975. Ông Tấn Dũng đã có một thời gian dài chuẩn bị cho cương vị này và có thành tích trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 7,5%/năm trong một thập kỷ qua và Việt Nam muuốn trở thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020.

Dẫn lời ông Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP tại Việt Nam, AP viết: “Ông Nguyễn Tấn Dũng đặt ra một chương trình nghị sự nhiều tham vọng và chúng tôi trông đợi cải cách sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Các doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng vào Thủ tướng và sự lãnh đạo của ông. Các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng hoàn toàn lạc quan về quốc gia này”.

Hãng Reuters cũng đưa tin, Quốc hội mới của Việt Nam đã bầu lại ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng đồng thời đánh giá cao quan điểm cứng rắn của ông trong việc đẩy mạnh chống tham nhũng và cải cách kinh tế.

 

Cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Quốc hội khoá XII đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức chủ tịch nước. Thông tin này cũng đã được nhiều báo nước ngoài đăng tải.

 

Tân Hoa Xã của Trung Quốc trích phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sau khi tái đắc cử với 99% phiếu bầu: “Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm cao cả mà Quốc hội và nhân dân đã giao phó… Tôi sẽ chia sẻ niềm vui cũng như khổ đau với nhân dân và tôi sẽ cố gắng hết sức mình đề làm giảm bớt những khổ đau ấy”.

 

Khi đưa tin ông Nguyễn Minh Triết được bầu lại làm Chủ tịch nước, hãng tin AP đã nhắc lại chuyến thăm Mỹ gần đây của Chủ tịch như một dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ tốt đẹp kể từ khi 2 nước bình thường hoá quan hệ năm 1995.

 

AP cũng đánh giá cao quyết tâm chống tham nhũng và cải cách luật pháp của ông Nguyễn Minh Triết. Hãng tin Mỹ dẫn lời Chủ tịch: “Cải cách luật pháp cùng với cải cách hành chính chắc chắn sẽ góp phần hiệu quả để cuộc chiến chống tham nhũng và lãng phí thành công”.

 

Trước đó, báo chí nước ngoài cũng đưa tin về việc ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội với 98% số phiếu ủng hộ.

 

VTH

Tổng hợp