1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia thành viên NATO muốn mua xe tăng Abrams từ Mỹ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một quan chức quốc phòng Romania đã tiết lộ về mong muốn mua xe tăng M1 Abrams của nước này.

Quốc gia thành viên NATO muốn mua xe tăng Abrams từ Mỹ - 1
Các xe tăng M1 Abrams của Mỹ tham dự tập trận Mũi tên Pha lê tại Latvia vào năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Romania cho biết, quốc gia này đang cân nhắc mua một tiểu đoàn xe tăng M1 Abrams từ nhà sản xuất General Dynamics của Mỹ.

Theo đó, quốc gia có đường biên giới dài 650km với Ukraine đã lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 2,5% GDP trong năm nay nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực. Các xe tăng Abrams của Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực chiến đấu đáng kể cho lực lượng tăng thiết giáp của Romania.

Được thiết kế và chế tạo từ những năm 70 của thế kỷ trước bởi nhà sản xuất Chrysler Defense (hiện là một phần của nhà thầu General Dynamics Land Systems), tính đến nay, hơn 10.000 xe tăng Abrams đã được sản xuất và biên chế trong quân đội Mỹ và một số quốc gia đồng minh như Australia, Iraq, Ai Cập, Kuwait, Ba Lan, Ả Rập Xê Út và Morocco.

Với trọng lượng lên tới hơn 70 tấn, chiều dài 9,77m, rộng 3,66m và cao 2,44m, xe tăng M1 Abrams được điều khiển bởi kíp lái 4 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ, người nạp đạn và lái xe. Xe được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng như pháo M1A2 cỡ nòng 120mm cùng nhiều súng máy súng máy đồng trục, qua đó tăng cường khả năng tấn công trước hỏa lực của đối phương.

Bên cạnh đó, một số phiên bản hiện đại của M1 Abrams cũng sở hữu hệ thống chỉ huy được tự động hóa cao, thiết bị dẫn đường bằng GPS cùng hệ thống cảnh báo sớm cũng như thiết bị nhận diện địch ta.

Trước đó, trong một quyết định được đưa ra hôm 25/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn việc chuyển giao 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine.

Theo Reuters