1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đầu tiên “nói có” với kết hôn đồng tính

(Dân trí) - Hàng chục cặp đôi đồng tính hôm nay 19/8 đã nói lời nguyện ước bên nhau khi New Zealand trở thành quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đầu tiên và nước thứ 14 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

 

Một trong những cặp đồng tính đầu tiên ở New Zealand tổ chức kết hôn vào hôm nay 19/8.
Một trong những cặp đồng tính đầu tiên ở New Zealand tổ chức kết hôn vào hôm nay 19/8.
 

Những lời nguyện ước đã được trao trong một loạt bối cảnh khác nhau, từ trên máy bay ở độ cao hơn 9.000m đến một nhà tắm cổ, khi những người đồng tính nam và nữ tận dụng sự thay đổi của luật pháp.

 

Chiến dịch vì Công bằng hôn nhân cho biết luật mới đã chấm dứt bất công có từ hàng nghìn năm nay và tình yêu của mọi người đã được luật pháp công nhận là như nhau.

 

“Những cặp đôi kết hôn vào ngày hôm nay đã tổ chức ăn mừng hoành tráng. Công bằng trong hôn nhân cuối cùng đã đến với New Zealand”, người phát ngôn của Chiến dịch, Conrad Reyners, cho hay.

 

Luật sửa đổi Luật hôn nhân đã được quốc hội New Zealand thông qua hồi tháng 4 song mới chỉ có hiệu lực từ ngày hôm nay, 19/8.

 

Hai đài phát thanh đã cạnh tranh tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên, với hôn lễ được phát trực tiếp trong các chương trình buổi sáng. Hôn lễ được diễn ra vào khoảng 8h30, sau khi các văn phòng chính phủ cấp giấy kết hôn mở cửa.

 

Đức cha Matt Tittle, nhà thờ Unitarian (Nhất thể giáo), Auckland, đã kết hôn cho một trong những cặp đôi đồng tính đầu tiên, Tash Vitali, 37 tuổi, và Mel Ray, 29 tuổi. “Lịch sử đang được tạo ra”, đức chacho hay. “Hi vọng nó sẽ giúp các nước khác hành động như vậy và giúp người New Zealand nhận ra rằng mọi người đều xứng đáng và có phẩm giá dù cho là họ yêu ai đi chăng nữa.”

 

Hãng hàng không Air New Zealand đã triển khai một chuyến bay đặc biệt từ Auckland tới Queenstown, nơi cặp đôi Lynley Bendall và Ally Wanikau kết tóc se tơ trên không trung sau 14 năm bên nhau. Nhà vận động vì quyền người đồng tính người Mỹ, diễn viên Jesse Tyler Ferguson trong vở kịch nổi tiếng “Gia đình hiện đại”, cũng tham dự lễ cưới này.

 

“Được kết hôn ở độ cao hơn 9.000m, dưới ánh sáng rực rỡ, trước sự chứng kiến của con cháu, bạn bè và gia đình, cũng đã khiến hôm nay là một ngày đáng nhớ. Đặc biệt hơn khi lại có Jesse là một phần trong hôn lễ này”, Bandall cho hay.

 

Tuy nhiên, nhóm vận động bảo thủ Family First cho rằng sửa đổi Luật hôn nhân là “hành động ngạo mạn phá hoại văn hóa”, mà các chính trị gia đưa ra không cần ý kiến của công chúng.

 

Giáo hội Anh cũng yêu cầu các giáo sỹ chưa tiến hành các cuộc hôn nhân đồng tính cho tới khi có một báo cáo được trình lên vào năm tới.

 

New Zealand đã không quy kết phạm tội đối với đồng tình luyến ái vào năm 1986 và cho phép tồn tại các tổ chức dân sự đồng tính từ năm 2005.

 

Bộ Nội vụ New Zealand cho biết, luật sửa đổi trên đã khiến số đơn đăng ký kết hôn được tải từ trên trang mạng của bộ này tăng lên gấp 3 lần so với mức bình thường. Ít nhất 31 cặp đồng tính cho biết họ sẽ cưới vào thứ hai, ngày người ta ít khi tổ chức hôn lễ. Trong khi đó, giới chức trách New Zealand cũng nhận được đơn xin kết hôn từ các cặp đồng tính ở Nga, Mỹ, Anh, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Guyana và Bỉ.

 

Trong số những cặp đôi đầu tiên kết hôn có cặp người Úc McCarthy và Trent Kandler. Cặp đôi tới từ New South Wales này đã đánh bại 300 cặp đôi khác trong một cuộc thi về du lịch của New Zealand.

 

Đám cưới của họ sẽ không được pháp luật công nhận ở Úc nhưng McCarthy hi vọng ngày đó rồi sẽ đến và lễ cưới ở bảo tàng Te Papa ở Wellington đã cho thấy: “Chúng tôi không có hai sừng, chúng tôi không lập dị và không có gì phải sợ về bình đẳng hôn nhân”.

 

Khoảng 1.000 cặp đôi đồng tính ở Úc dự kiến sẽ bay tới New Zealand để kết hôn.

 

Còn Bộ trưởng Du lịch New Zealand Kevin Bowler cho hay nước này sẽ tự quảng bá là điểm đến cho những người đồng tính. “Người New Zealand đặc biệt thông cảm với những lối sống khác vì vậy tôi tin chắc rằng ngành du lịch sẽ tận dụng cơ hội này. Tôi nghĩ nhiều nhà thị trường không đánh giá thấp giá trị của các cặp đôi đồng tính”.

 

Phan Anh

Theo AFP