1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân Syria ở Palmyra thêm viện trợ, IS chết như ngả rạ

Hezbollah tiếp viện quân đội chính phủ Syria, đẩy lùi tiến công ở căn cứ sân bay quân sự T-4, hàng trăm khủng bố chết dưới đòn không kích Nga.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại sân bay T-4 cho biết, hơn 100 binh sĩ từ lực lượng Hezbollah đã đến phía đông tỉnh Homs để tham gia vào cuộc tấn công thành phố Palmyra sắp tới.

Lực lượng Hezbollah chỉ tiến hành các hoạt động giới hạn trong khu vực sân bay quân sự T-4 trong ngày 15/12, mặc dù một lực lượng lớn binh sĩ Hezbollah đã được triển khai trên địa bàn then chốt của vùng sa mạc Syria.

Quân đội Syria và Hezbollah trên chiến trường Palmyra.
Quân đội Syria và Hezbollah trên chiến trường Palmyra.

Tương tự như các trận chiến trước đây, lực lượng Hezbollah sẽ thực hiện các trận đánh phối hợp với quân đội Syria, dưới sự giúp đỡ của các cố vấn quân sự Iran, những người trực tiếp giúp đỡ và viện trợ cho lực lượng này.

Lực lượng Hezbollah đã được triển khai trên chiến trường Palmyra, ngoài ra một nhóm binh sĩ Hezbollah cũng xuất hiện tại tỉnh Deir Ezzor ở miền đông Syria. Nhưng đơn vị này tương đối nhỏ và hoạt động chủ yếu trên vùng sa mạc gần biên giới Iraq.

Sự xuất hiện của Hezbollah trong khu vực sân bay quân sự T-4 cho thấy, các đơn vị quân đội Syria, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) và quân tình nguyện dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga sẽ tiếp tục đổ về chiến trường tỉnh Homs, chuẩn bị đòn đánh phía Tây Palmyra.

Tình hình chiến sự ở Palmyra, Syria.
Tình hình chiến sự ở Palmyra, Syria.

Trong khi đó, South Front cập nhật tin tức từ các nhà báo đang hoạt động ở chiến trường Syria cho hay, 116 tay súng khủng bố thiệt mạng sau hàng loạt cuộc không kích của Nga và Syria ở Tây và Tây Nam Thành cổ Palmyra, phía Đông tỉnh Homs. Bên cạnh những tên bị thương, 12 chiếc xe chở bom cũng bị phá hủy.

Máy bay của Không quân Syria xuất phát từ khu vực Qasr al-Hayer và Abu Kaleh Dam. Theo thông tấn SANA của Syria, hơn 70 kẻ khủng bố IS đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Albu Kaleh, trong khi một số bệ phóng tên lửa và xe quân sự, trang bị súng máy, đã bị phá hủy. Đồng thời, hơn 46 thành viên IS đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Không quân Syria tại Qasr al-Hayer, phá hủy 7 xe, được trang bị súng máy, và 5 xe bom tự sát dẫn đường.

Sắp tới, Quân đội Syria sẽ tấn công các vị trí IS gần al-Katibeh al-Mahjoureh.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu của Nga cho biết, binh sỹ Syria dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của phiến quân IS tại Palmyra. Những vụ xung đột chính đã diễn ra ở gần sân bay quân sự T-4 và Thành phố Tyas.

Phó Chỉ huy thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga ở Syria, Trung tướng Viktor Poznikhir cho biết, tình hình ở Palmyra cơ bản đã ổn định. Nhiều cuộc tấn công của khủng bố IS đã bị đẩy lùi. Quân đội Nga đang giúp các quan chức quốc phòng Syria tổ chức cuộc phản công tại Palmyra.

Nga cũng đang chuẩn bị cuộc chiến đẩy lùi sự tiến công vào Damacus.

2 tiểu đoàn Chechnya được phái tới Syria?
2 tiểu đoàn Chechnya được phái tới Syria?

Trong một diễn biến có liên quan, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya - ông Ramzan Kadyrov đã bình luận về thông tin lực lượng đặc nhiệm Chechnya được phái đến Syria.

"Các phương tiện truyền thông trong nước loan báo về việc điều các binh sĩ tiểu đoàn Vostok và lính đặc nhiệm Chechnya đến Syria. Tôi có trách nhiệm tuyên bố rằng ở Cộng hòa Chechnya không hề có tiểu đoàn Vostok hay Zapad nào cả" - ông Kadyrov viết trên Instagram.

Ông Kadyrov lưu ý rằng, quân đội Nga không tham gia chiến dịch mặt đất tại Syria.

"Bộ Quốc phòng không bao giờ giấu giếm sự thật là ở Syria có căn cứ không quân và an ninh của căn cứ này do các binh sĩ Bộ Quốc phòng đảm trách, theo chế độ luân phiên định kỳ. Đơn vị này bổ sung, đơn vị kia cắt giảm.

Nếu lúc nào đó, các quân nhân đóng ở Chechnya nhận được lệnh điều chuyển đi phục vụ bảo vệ căn cứ không quân ở Syria thì tức là họ trúng số may mắn nhất" - ông viết tiếp.

Theo lời ông Kadyrov, cần phải tiêu diệt bọn khủng bố ở "sào huyệt hang ổ của chúng" trước khi chúng kịp thò vòi đến đất nước ta".

Trước đó, một số tờ báo Nga đưa tin, Moscow sẽ điều 2 tiểu đoàn quân đặc nhiệm của Bộ Quốc phòng nước này đang đóng quân tại Cộng hòa Chechnya sang Syria để bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia.

Tờ Izvestia cho biết, đơn vị quân đội được thành lập vào năm 2003 và được điều đến trấn thủ Chechnya. Hai tiểu đoàn quân đặc nhiệm này rất giàu kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi và các khu vực đã đô thị hóa. Các chuyên gia nhận định, quân nhân của hai tiểu đoàn trên sẽ trở thành lực lượng tin cậy bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim Nga khỏi sự phá hoại của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay al-Nusra hoặc các nhóm phiến quân đối lập cực đoan.

Video: Quân đội Nga- Syria sẽ tấn công Palmyra như thế nào?:

Theo Đông Phong

Đất Việt