1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ Nga-Nhật căng thẳng vì quần đảo tranh chấp

(Dân trí) - Việc Nga tiến hành bắt giữ một công dân Nhật Bản trong lúc tới thăm quần đảo Kuril mà hai nước đang tranh chấp đã buộc Tokyo phải lên tiếng phản đối và khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng.

Một góc quần đảo Kuril (Ảnh: Sputnik)
Một góc quần đảo Kuril (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Kyodo ngày 22/8 đưa tin, một người đàn ông Nhật Bản đã bị phía Nga bắt giữ khi cùng một nhóm công dân Nhật Bản tới thăm quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát và được Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Quần đảo này là khu vực tranh chấp giữa Tokyo và Moscow từ vài thập niên qua.

Nhật Bản ngay sau đó đã lên tiếng phản đối động thái bắt giữ người của Nga. “Thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi đang làm việc để đưa người đàn ông bị bắt giữ về thành phố Nemuro”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các nhà báo.

Danh tính của công dân Nhật Bản bị bắt hiện vẫn chưa được công bố. Người đàn ông này bị bắt sau thủ tục kiểm tra hành lý tại sân bay trước khi rời khỏi quần đảo Kuril hôm 22/8. Kyodo dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết người đàn ông đã không khai báo số tiền 4 triệu yen (khoảng 40.000 USD) mang theo vào thời điểm đó.

Vụ lùm xùm trên xảy ra không lâu trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau vào tháng 9 tới tại Vladivostok, Nga. Tuy nhiên, ông Suga cho biết vụ việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch gặp mặt giữa lãnh đạo hai nước.

Tokyo và Moscow đến nay vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Hồi tháng 5, cả Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe đều nhất trí sẽ nối lại cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Thành Đạt

Tổng hợp