1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ukraine tấn công thêm 2 điểm nóng ở miền đông

(Dân trí) - Quân đội Ukraine ngày 3/5 đã bắt đầu chiến dịch trấn áp người biểu tình đòi tự trị ở thành phố Mariupol và thị trấn Konstantinovka ở đông nam nước này.

Lửa cháy trong đêm 3/5 tại thành phố Mariupol.

Lửa cháy trong đêm 3/5 tại thành phố Mariupol.

Theo hãng tin RT, các binh sĩ chính phủ Ukraine đã tràn vào thành phố Mariupol và bao vây một tòa nhà chính quyền bị những người biểu tình chống chính phủ chiếm giữ.

Có vài trăm nhà hoạt đang có mặt trong tòa nhà. Họ cho biết quân đội đã cảnh báo rằng nếu họ không rời tòa nhà trong ít phút, các binh sĩ sẽ nổ súng. Tòa nhà cuối cùng đã bị các binh sĩ chính phủ chiếm lại.

"Tôi đang ở trung tâm thành phố, có nhiều xe cứu thương đang đậu bên ngoài một nhà nhà chính quyền địa phương. Những tiếng súng đã vang lên. Các xe bọc thép đã xông vào thành phố và đang di chuyển tới khu vực trung tâm", RT dẫn lời nhân chứng Tatyana cho biết qua điện thoại.

"Người dân cũng đang tới đó để ngăn chặn các binh sĩ nổ súng. Chúng tôi hi vọng họ không bắn vào các dân thường, mặc dù từ những điều mà chúng tôi nhìn thấy trước đó, chúng tôi không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra", Tatyana nói thêm.

Mikhail Krutko, từ trụ sở lực lượng phòng vệ địa phương, cho biết với hãng tin Interfax: "Người dân không mang vũ khí, họ chặn các con đường trong trung tâm thành phố, dựng các rào chắn bằng lốp xe và những thứ khác để không cho các xe quân đội đi qua. Họ đốt các lốp xe".

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay có khoảng 300-500 người biểu tình chống Kiev tại đó và họ đều không có vũ khí. Cho tới nay chưa có thông báo về thương vong.

"Chưa có thương vong cho tới nay, nhưng tôi không thể nói gì về số người bị thương. Lúc này các cảnh sát đã rút khỏi hiện trường nhưng các binh sĩ vẫn xuất hiện tại các khu vực khác trong thành phố", một nhân chứng tên là Dmitry nói.

Một tòa nhà ngân hàng đã bị phóng hỏa tại Mariupol, theo trang tin địa phương 0629.

Cùng lúc đó, một đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine đã vượt qua các chốt kiểm soát của lực lượng phòng vệ địa phương gần thị trấn Konstantinovka thuộc vùng Donetsk. Những tiếng súng và còi báo động có thể được nghe thấy bên trong trung tâm thành phố.
 
Quân đội Ukraine đã mở các chiến dịch trấn áp tại thành phố Mariupol và thị trấn Konstantinovka.
Quân đội Ukraine đã mở các chiến dịch trấn áp tại thành phố Mariupol và thị trấn Konstantinovka.

RT cho hay, có các nguồn tin cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Tòa nhà truyền hình được cho là đã bị quân đội Ukraine chiếm lại và tất cả các hoạt động phát sóng hiện thời đã bị ngắt.

Các đơn vị phòng vệ trước đó đã chiếm các trụ sở an ninh tại thị trấn.

Quyền Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã xác nhận rằng một chiến dịch đặc biệt đang diễn ra tại thị trấn Konstantinovka, nói thêm rằng vài binh sĩ đã bị thương.

Kiev đang lên kế hoạch các chiến dịch khác

Trong khi đó, chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Andrey Parubiy cho hay Kiev đang lên kế hoạch bắt đầu các hoạt động quân sự đặc biệt tại các vùng khác của Ukraine sau khi hoàn thành các chiến dịch hiện thời tại 2 thành phố Slavyansk và Kramatorsk.

Trong vài ngày qua, Ukraine đã đẩy mạnh các chiến dịch quân sự tại đông nam nước này nhằm chống lại những người biểu tình đòi tự trị. Các điểm nóng ở đông nam gồm có Kramatorsk, Slavyansk, Lugansk và các thành phố khác.

Tại Lugansk, các lực lượng phòng vệ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và tổng huy động lực lượng trong bối cảnh diễn ra chiến dịch quân sự của Kiev trong khu vực hôm qua.

Cùng lúc đó, người dân Kramatorsk đã đuổi các binh sĩ xông vào các tuyến đường trong thành phố. Quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát Kramatorsk sau một cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 3/5, theo một đơn vị phòng vệ địa phương. Các nhà hoạt động cho thay 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh vào đêm 3/5 và 2 người khác đã thiệt mạng do các tay súng bắn tỉa.

Trong khi đó, các cuộc xô xát giữa các phần tử cực đoan và những người biểu tình chống Kiev đã gia tăng. Hôm 2/5, hơn 45 người biểu tình chống Kiev đã thiệt mạng tại Odessa, một số người chết trong các vụ xô xát, trong khi những người khác thiệt mạng do bị bỏng hoặc ngạt sau khi bị mắc kẹt trong một tòa nhà gặp hỏa hoạn.

An Bình
Tổng hợp