1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc “có thương vong” trong đụng độ ở biên giới với Ấn Độ

(Dân trí) - Kết quả điều tra ban đầu vụ đụng độ ở biên giới Trung - Ấn cho thấy không có nổ súng và 2 bên đã dùng đá và gậy gỗ. Phía Trung Quốc dường như cũng “có thương vong”, trong khi Ấn Độ có 3 người tử vong.

Quân đội Trung Quốc “có thương vong” trong đụng độ ở biên giới với Ấn Độ - 1

Quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới (Ảnh minh họa: Reuters)

Quân đội Ấn Độ cho hay một sĩ quan và hai binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng vào tối 15/6 trong một cuộc đối đầu căng thẳng ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại biên giới Trung - Ấn tại thung lũng Galwan, Ladakh.  

Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc lực lượng Ấn Độ đã “2 lần xâm nhập trái phép qua biên giới vào ngày 15/6 và tấn công phía Trung Quốc”.

Phía truyền hình Ấn Độ dẫn nguồn tin cấp cao cho biết một số quân nhân Trung Quốc dường như cũng đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả.

Tổng biên tập của báo nhà nước Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu - ông Hu Xijin viết trên Twitter ngày 16/6 rằng quân đội nước này “cũng có thương vong trong cuộc đối đầu ở thung lũng Galwan”. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về vấn đề này.

Các báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy các quân nhân Ấn Độ không bị bắn dẫn đến tử vong mà họ dường như thiệt mạng trong một cuộc ẩu đả mà 2 bên ném đá và dùng gậy gỗ xô xát với nhau.

Một quan chức quân sự khu vực nói với AFP rằng: “Không có nổ súng. Đây là một vụ ẩu đả bạo lực bằng tay không”.

Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm một vụ đối đầu ở biên giới Trung Ấn đã dẫn đến quân nhân bị thiệt mạng. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ nói rằng có hơn 20 quân nhân nước này bị bắt giữ, theo New York Times.

Phía Ấn Độ tỏ ra khá kín tiếng về vụ việc và nói rằng 2 bên đang bàn bạc để làm dịu tình hình.

Tranh chấp lãnh thổ tại Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Galwan đã kéo dài trong nhiều năm qua khi 2 bên cùng tuyên bố chủ quyền với khu vực. Căng thẳng nóng lên gần đây sau vụ quân đội 2 bên ẩu đã lẫn nhau và cả Trung Quốc và Ấn Độ đã điều thêm quân nhân, khí tài quân sự tới gần khu vực này.

Tuần trước, truyền thông Ấn Độ nói rằng 2 nước đã nhất trí giảm nhiệt căng thẳng ở khu vực tranh chấp.

Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 bên dường như đã bắt giữ quân nhân của nhau, ít nhất là trong thời gian ngắn. Một số nhà phân tích quân sự Ấn Độ nói rằng quân nhân phía Trung Quốc có thể đã dùng các thanh gỗ được đóng đinh lên trên làm vũ khí trong cuộc đối đầu.

Đức Hoàng

Theo New York Times, RT