1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Quân đội Trung Quốc cam kết trung thành với ông Tập Cận Bình

(Dân trí) - Đội quân hùng mạnh của Trung Quốc hôm nay 16/11 đã cam kết trung thành với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, một ngày sau khi ông được bầu làm Tổng bí thư và Chủ tịch quân ủy trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Cam


Cam kết trên được đăng tải trong bài xã luận của nhật báo chính thức của Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa vào ngày hôm nay. Quân đội Trung Quốc cũng tái nhắc lại sứ mệnh đi theo “sự lãnh đạo tuyệt đối” của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

2,3 triệu quân nhân trong Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) cũng cảm ơn Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm khác vì sự dẫn dắt của họ trong một thập kỷ qua. Theo giới phân tích, lời cảm ơn này phản ánh sự ủng hộ của quân đội đối với quyết định của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đó là chuyển giao chức vụ chủ tịch Quân ủy trung ương, cơ quan giám sát quân đội, cho ông Tập Cận Bình. Người tiền nhiệm của ông Hồ Cẩm Đào, nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân,  đã nắm giữ chức vụ này thêm hai năm nữa sau khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền.

 

Ông Tập Cận Bình trở thành chủ tịch Quân ủy trung ương vào ngày hôm qua 15/11, sau khi kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư Đảng cũng trong cùng ngày. Dự kiến ông Tập Cận Bình sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào làm chủ tịch nước vào mùa xuân tới.

 

“Bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ nhận lệnh từ trung ương đảng, Quân ủy trung ương, Chủ tịch Quân ủy trung ương Tập Cận Bình và sẽ tuyệt đối trung thành”, bài xã luận cho hay.

 

Theo các chuyên gia, quyết định chuyển giao chức chủ tịch Quân ủy trung ương của ông Hồ Cẩm Đào cho ông Tập Cận Bình khá bất ngờ và nhận được sự ủng hộ của quân đội Trung Quốc, bởi trước đây quân đội đã lo ngại về sự chia rẽ trong ban lãnh đạo.

 

“Tôi cho rằng đây là một quyết định vô cùng quan trọng”, Zhao Chu, một học giả chuyên về các vấn đề quân sự ở Thượng Hải nhận xét. “Nó phá vỡ truyền thống, cho phép sự phối hợp nhịp nhàng hơn giữa đảng và quân đội”.

 

Việc chuyển giao quyền lực trên diễn ra vào thời điểm quân đội Trung Quốc không ngừng hiện đại hóa lực lượng, với sự hỗ trợ của khoản ngân sách khổng lồ (với mức tăng hàng năm lên tới 2 con số) và với một loạt những tiến bộ kỹ thuật quan trọng, như phát triển được hai mẫu chiến đấu cơ tàng hình và hạ thủy được tàu sân bay đầu tiên. Trung Quốc cho biết công cuộc hiện đại hóa của họ chỉ nhằm mục đích bảo vệ, nhưng các nước láng giềng không khỏi lo lắng, khi mà tranh chấp trên Biển Đông, Hoa Đông ngày một căng thẳng.

 

Phan Anh

Theo AFP