1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc cấm cấp "biển đỏ" cho xe sang

(Dân trí) – Để hưởng ứng lời kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng của Tổng bí thư Tập Cận Bình, quân đội Trung Quốc ngày hôm qua đã ban hành lệnh cấm cấp biển số quân sự cho các ô tô hạng sang như Bentley, Porsche, BMW, Lincoln, Cadillac.

Những chiếc xe hạng sang từ nay sẽ bị loại khỏi quân đội Trung Quốc
Những chiếc xe hạng sang từ nay sẽ bị loại khỏi quân đội Trung Quốc

Lệnh cấm trên vừa được ban bố bởi quân ủy trung ương Trung Quốc, cơ quan do ông Tập đứng đầu, với mục tiêu chấm dứt tình trạng lạm dụng quản lý phương tiện trong các lực lương vũ trang.

Đồng thời đây cũng là nỗ lực nhằm tăng cường kỷ luật, bảo vệ hình ảnh của quân đội. Tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc khẳng định.

Với quy định mới này, từ ngày 1/5, một hệ thống cấp biển số mới sẽ đi vào hoạt động nhằm bài trừ nạn mua bán và sử dụng biển số quân sự thật cũng như biển số giả, qua đó “duy trì sự hài hòa, ổn định xã hội và uy tín của quân đội”, bài báo viết. Tất cả các biển số quân sự của các phương tiện hiện có sẽ bị hủy bỏ.

Việc nhiều xe hạng sang gắn biển số quân sự “là rất kỳ quặc với truyền thống vẻ vang của quân đội ta và không phù hợp với việc xây dựng đạo đức quân đội”, một bình luận trên tờ PLA Daily khẳng định. Quản lý phương tiện là “một nhiệm vụ chính trị để duy trì vĩnh viễn bản chất, nguyên tắc và đặc trưng của các lực lượng vũ trang”.

Trong kỷ nguyên của Interrnet, các phương tiện quân đội đã bị đặt trong tầm ngắm của công chúng và các lái xe phải “để tâm tới cách ứng xử” của mình, bài báo nhắc nhở.

Còn hãng thông tấn Tân Hoa Xã thì viết: “Những năm gần đây việc sử dụng xe quân sự đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Một số người dùng Internet đã đăng tải hình ảnh những chiếc limousine mang biển số quân đội trên các tiểu blog phổ biến, tương tự như Twitter”.

Danh sách chi tiết

Trong một bài viết đặc biệt chiếm hết cả một trang báo, Cục hậu cần của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đăng tải một danh sách các loại xe không được phép sử dụng “biển đỏ”, trong đó có các thương hiệu như: Mercedes-Benz, BMW, Lincoln, Cadillac, Volkswagen Phaeton, Bentley, Jaguar, Porsche và toàn bộ các loại xe đa dụng cho nhiều địa hình như Land Rover, Porsche Cayenne và Audi Q7.

Các loại xe khác có giá trên 450.000 nhân dân tệ (tương đương 73.000 USD) với dung tích động cơ từ 3.0 lít trở lên cũng bị cấm sử dụng biển số quân đội.

Việc đăng ký, sản xuất và cấp các biển số quân đội sẽ được tiến hành thông qua cơ sở dữ liệu trên máy tính để các xe hạng sang hoặc xe đắt tiền vượt chuẩn bị tự động từ chối.

Quân đội Trung Quốc cũng khẳng định đã ứng dụng công nghệ cho phép khớp nối các biển số xe với hệ thống thẻ thu phí đường bộ điện tử để phát hiện các biển số giả khi các xe này đi qua trạm thu phí.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg