1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Nga kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu giữa lúc căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 cho biết, các đơn vị quân đội của nước này ở khu vực Viễn Đông đã bắt đầu các đợt kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Quân đội Nga kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu giữa lúc căng thẳng - 1

Một cuộc tập trận quân sự của Nga hồi tháng 9/2021 (Ảnh: Sputnik).

Theo đó, các đơn vị đồn trú ở Quân khu phía Đông trải dài từ Siberia đến biển Nhật Bản bắt đầu tiến hành kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu và các cuộc tập trận. Các hoạt động này bao gồm diễn tập bắn đạn thật tại các trường bắn và tập trung vào khả năng sẵn sàng cho hoạt động triển khai khẩn cấp.

"Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động theo kế hoạch của giai đoạn huấn luyện quân đội mùa đông. Trong khuôn khổ quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận chỉ huy chiến lược Vostok-2022, Quân khu miền Đông đang thực hiện cuộc kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu", thông cáo cho biết.

Tháng 12/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thông báo các cuộc diễn tập quân sự trong năm 2022 với tên gọi Vostok (phía Đông) và Grom (Thần Sấm). Ngoài các cuộc tập trận ở Viễn Đông, các cuộc tập trận cũng diễn ra ở quân khu phía Tây, bao gồm khu vực gần biên giới với Ukraine.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga, Mỹ và NATO nhóm họp trong tuần này để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và hạ nhiệt căng thẳng quân sự, song không đạt được tiến triển.

Đại sứ Nga Alexander Lukashevich hôm 13/1 đã bày tỏ sự thất vọng, đồng thời cảnh báo "hậu quả khó lường" nếu hai bên không đạt được thỏa thuận liên quan đến "lằn ranh đỏ" an ninh của Nga. Moscow khẳng định đối thoại an ninh sẽ tiếp diễn nhưng mọi chuyện đang rơi vào bế tắc.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng gần đây do vấn đề Ukraine. Truyền thông phương Tây ngày 14/1 dẫn nguồn tin giấu tên từ Mỹ nói rằng, Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công Ukraine trong vài tuần tới.

Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói: "Chúng tôi có thông tin cho thấy Nga đã bố trí một nhóm đặc nhiệm ở miền đông Ukraine để thực hiện chiến dịch tạo cớ tấn công". Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cùng ngày cũng nói rằng, các thông tin tình báo cho biết, nhóm đặc nhiệm này của Nga có thể gồm đặc nhiệm tình báo, thành viên quân đội và các cơ quan an ninh khác.

Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này. "Đến nay, tất cả những cáo buộc đó là vô căn cứ, không có cơ sở", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS.

Mỹ và các nước phương Tây cho rằng, Nga đã triển khai khoảng 100.000 binh sĩ và khí tài đến khu vực sát biên giới Ukraine và có thể chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng này. Moscow đáp trả các chỉ trích và khẳng định việc luân chuyển lực lượng trong lãnh thổ để đảm bảo an ninh là hoàn toàn bình thường.

Trong khi đó, theo giới quan sát, việc Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine nhằm gây sức ép với phương Tây trong các cuộc đàm phán an ninh với loạt đề xuất mà Moscow đã đưa ra. Một trong những đề xuất an ninh mà Nga đưa ra hồi tháng trước là yêu cầu Mỹ, NATO ngừng mở rộng hiện diện về phía Đông, không kết nạp Ukraine làm thành viên của NATO.

Theo www.rt.com