1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Israel bị mất trộm hàng chục nghìn viên đạn

Thanh Thành

(Dân trí) - Hàng chục nghìn viên đạn trong kho thuộc căn cứ Tze'elim của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở miền nam nước này đã biến mất, làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh.

Quân đội Israel bị mất trộm hàng chục nghìn viên đạn - 1

Hàng chục nghìn viên đạn đã biến mất một cách khó hiểu từ một căn cứ quân sự ở miền nam Israel (Ảnh: INNews).

Theo các nguồn tin quân sự được báo Walla trích dẫn hôm 6/6, các nghi phạm đã vào được căn cứ và đi đến một boong-ke chứa đạn trước khi lấy trộm hàng chục nghìn viên đạn các loại.

Đài phát thanh quân đội đưa tin, đạn bị đánh cắp từ hầm trú ẩn tại căn cứ nơi đặt trụ sở Lữ đoàn Givati.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác số lượng đạn bị đánh cắp nhưng ước tính có tổng cộng khoảng 30.000 viên bao gồm 20.790 viên đạn 5,56mm, 690 viên đạn 7,62mm từ súng máy loại FN MAG và 8.740 viên đạn đường kính 5,56mm từ súng máy loại Negev.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Israel tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh căn cứ để ngăn chặn điều này.

IDF, Cảnh sát Israel và Shin Bet (Cơ quan An ninh Israel) hàng đầu của nước này, đã mở một cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền nam IDF, tướng Eliezer Toledano, cũng đã chỉ định đại tá Elad Tzuri, chỉ huy Lữ đoàn Harel, tiến hành kiểm tra hệ thống và kiểm điểm rút kinh nghiệm về vụ việc.

Giới chức nước này cũng quyết định củng cố an ninh sân bay với một nhóm binh sĩ bổ sung được điều đến, đồng thời cải thiện các biện pháp phòng thủ trong khu vực căn cứ nói chung và gần các kho đạn dược nói riêng.

Đây không phải là lần đầu tiên một lượng lớn đạn bị đánh cắp khỏi căn cứ của IDF. Vào tháng 11/2022, hơn 70.000 viên đạn súng trường và 70 quả lựu đạn đã bị đánh cắp khỏi một căn cứ của IDF ở Cao nguyên Golan. Một tháng trước đó, 30.000 viên đạn đã bị đánh cắp từ kho đạn ở căn cứ Sde Teiman của IDF ở miền Nam.

Đến tháng 12/2022, Shin Bet đã thực hiện một vụ bắt giữ bất thường 8 công dân Israel từ các khu vực Bedouin ở miền Nam vì bị cáo buộc "ăn trộm hàng chục nghìn viên đạn".

IDF trong nhiều năm qua đã phải vật lộn với vũ khí bị đánh cắp từ các căn cứ trên khắp đất nước, chủ yếu ở Negev. Nhiều vũ khí bị đánh cắp trong những năm gần đây do những binh sĩ cùng với các nhà thầu dân sự làm việc trong căn cứ, những người không chỉ có quyền tiếp cận căn cứ mà còn biết nơi cất giữ vũ khí, gây ra.

"Gần đây, số vụ đột nhập trộm cắp như vậy đã giảm", một nguồn tin quân sự nói với Walla, đồng thời lưu ý rằng IDF đã thực hiện một số biện pháp để tăng cường năng lực phòng thủ của họ. "Tuy nhiên, các nghi phạm vẫn đột nhập và ăn cắp đạn dược của chúng tôi".

Trong vụ mất trộm mới nhất này, các nguồn tin quân sự cho rằng, thủ phạm có thể là một băng nhóm buôn bán vũ khí thường xuyên theo dõi các căn cứ của IDF, tìm cơ hội xâm nhập vào các căn cứ đó để đánh cắp vũ khí và đạn dược, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng phải trải qua các cuộc huấn luyện bắn đạn thật.

Trước tình trạng này, một người phát ngôn của IDF cho biết rằng, "IDF sẽ tiếp tục nỗ lực giảm tình trạng trộm cắp vũ khí và đạn dược từ các doanh trại quân đội thông qua các kế hoạch hành động chuyên dụng và phân bổ nguồn lực để cải thiện cơ sở hạ tầng quốc phòng".

Theo Jerusalem Post