1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ai Cập kêu gọi tuần hành, Mỹ ngừng giao chiến đấu cơ

(Dân trí) – Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập hôm qua đã kêu gọi người dân xuống đường ủng hộ các cuộc trấn áp “chủ nghĩa khủng bố và bạo lực”. Trong khi đó chính quyền Mỹ đã quyết định hoãn việc giao 4 chiến đấu cơ F-16 cho nước này do lo ngại bất ổn.

“Thứ Sáu tới, tất cả những người dân Ai Cập đáng kính cần phải xuống đường để trao cho tôi quyền và mệnh lệnh phải chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và bạo lực”, ông Sisi tuyên bố trong lúc vẫn đeo kính đen tại lễ tốt nghiệp của các sỹ quan quân đội gần thành phố Alexandria.

Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi
Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi

Đáp lại, những người Hồi giáo đã lên tiếng khẳng định tuyên bố trên không khác nào một lời kêu gọi “nội chiến”. Một liên minh của những người Hồi giáo do phong trào Anh em Hồi giáo lãnh đạo đã khẳng định họ sẽ tiếp tục với kế hoạch tuần hành của mình trong ngày thứ Sáu này.

“Những lời đe dọa của Sisi là một lời tuyên bộ nội chiến”, liên minh này quả quyết và cảnh báo nguy cơ “các cuộc thảm sát sẽ diễn ra dưới một vỏ bọc giả dối”.

Tamarod, phong trào từng đi đầu trong các cuộc biểu tình lật đổ ông Morsi thì kêu gọi những người ủng hộ lại xuống đường vào thứ Sáu này để ủng hộ quân đội.

“Chúng tôi kêu gọi những người Ai Cập vĩ đại xuống đường vào thứ Sáu trên khắp Ai Cập để yêu cầu việc xét xử ông Morsi, và ủng hộ quân đội trong cuộc chiến chống khủng bố sắp tới”, tuyên bố của Tamarod viết.

Ahmed Al-Muslimani, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập, đã lên án các vụ bạo lực với tuyên bố: “Ai Cập không phải một Syria thứ hai và bất kỳ ai muốn đẩy đất nước theo hướng đó là kẻ phản bội”.

Với việc tình thình căng thẳng vốn lên cao suốt 3 tuần qua, kể từ khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ, lời kêu gọi xuống đường của ông Sisi khiến khả năng những vụ bạo lực bùng phát trên đường phố càng gia tăng.

Và cũng chính những lo ngại về tình hình bất ổn tại Ai Cập đã khiến chính quyền Mỹ hôm qua ra tuyên bố trì hoãn kế hoạch cung cấp thêm 4 chiến đấu cơ F-16 mà nước này đã đồng ý bán cho Ai Cập.

“Với tình hình Ai Cập hiện nay, chúng tôi tin rằng sẽ là không phù hợp khi tiếp tục bàn giao các chiến đấu cơ F-16”, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little tuyên bố. “Chúng tôi tiếp tục cam kết với mối quan hệ quốc phòng Mỹ - Ai Cập, bởi đây là nền tảng trong mối quan hệ chiến lược rộng lớn hơn của chúng tôi với Ai Cập, và là một trụ cột trong sự ổn định của khu vực”.

Kể từ cuối tháng 6 đến nay, gần 170 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn chính trị tại Ai Cập, thống kê của hãng tin AFP cho biết. Rất nhiều trong số này xuất phát từ các vụ xô xát giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi.

Ai Cập vẫn chìm trong các cuộc biểu tình và bạo loạn 3 tuần qua
Ai Cập vẫn chìm trong các cuộc biểu tình và bạo loạn 3 tuần qua

Nhiều đám đông khổng lồ đã biểu tình chống lại ông Morsi hôm 30/6 sau một năm vị Tổng thống này lên nắm quyền.

Sisi khẳng định ông đã được các đồng minh của Morsi nói rằng việc phế truất vị Tổng thống sẽ dẫn tới bạo lực.

Các phụ tá của Tổng thống “đã nói với tôi rằng nếu có bất kỳ rắc rối gì, sẽ có rất nhiều bạo lực gây ra bởi các nhóm vũ trang, để hù dọa tôi”, ông Sisi khẳng định trong bài phát biểu.

Bài phát biểu của ông Sisi diễn ra chỉ vài giờ sau khi một cảnh sát nghĩa vụ thiệt mạng vì một quả bom hẹn giờ phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở Mansura, thuộc châu thổ sông Nile, truyền hình nhà nước và Bộ nội vụ Ai Cập xác nhận.

Sau bài phát biểu của ông Sisi, các nguồn tin an ninh cho biết các tay súng đã sát hại một binh sỹ tại bán đảo Sinai, nơi các phiến quân hàng ngày vẫn thực hiện các vụ tấn công nhắm vào lực lượng an ninh sau khi ông Morsi bị phế truất.

Ít nhất 3 phiến quân cũng tử nạn tại Sinai khi chiếc xe của những kẻ này phát nổ trước khi đến được địa điểm mục tiêu, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết.

Một lãnh đạo cấp cao của Anh em Hồi giáo là Essam al-Erian tuyên bố những người trung thành với ông Morsi sẽ không run sợ bởi lời kêu gọi tuần hành của người đứng đầu quân đội.

“Những lời đe dọa của các người sẽ không thể ngăn cản hàng triệu người tiếp tục biểu tình”, Erian tuyên bố trên Facebook.

Thanh Tùng
Theo AFP