1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức thân Nga nói Ukraine "mất 1.000 binh sĩ" khi cố thủ ở Chasov Yar

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức vùng ly khai thân Nga ở Donetsk nói rằng Ukraine đang chịu thiệt hại nặng khi cố bảo vệ khu vực Chasov Yar chiến lược ở mặt trận Donbass.

Quan chức thân Nga nói Ukraine mất 1.000 binh sĩ khi cố thủ ở Chasov Yar - 1

Chasov Yar đổ nát vì chiến sự (Ảnh: Reuters).

Cố vấn của người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk, ông Igor Kimakovsky, nói với TASS rằng quân đội Ukraine đã mất 1.000 quân khi họ cố gắng giữ phòng tuyến ở phía đông Chasov Yar.

"Phần phía đông của Chasov Yar trong một thời gian nhất định được gọi là vùng xám. Sau đó, các đội vũ trang Ukraine đã cố gắng giữ phòng tuyến ở đó khi họ cố gắng tiến vào hoặc củng cố các vị trí của mình. Việc phòng thủ đó đã khiến họ phải trả giá khi mất 1.000 người. Đây là tổn thất không thể khắc phục được", ông Kimakovsky nói, cho biết Nga đang kiểm soát gần như hoàn toàn đông Chasov Yar.

Theo ông, áp lực lên quân đội Ukraine đã gia tăng ở các khu vực phía nam, tây nam và đông nam thị trấn chiến lược.

Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền ly khai thân Nga ở Donetsk Denis Pushilin cho hay, Moscow đã kiểm soát hơn 60% lãnh thổ của vùng Donetsk. 

Ngoài ra, ông Pushilin nói rằng lính đánh thuê Gruzia, Canada, Ba Lan và Mỹ đang chiến đấu tích cực nhất cho phía Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga.

Theo ông, Nga đang đạt được đà tiến mạnh mẽ ở mặt trận Avdiivka với việc giành được Netailovo và Umanskoye, đồng thời cải thiện vị trí theo hướng Ocheretino.

Ông Pushilin nói: "Umanskoye và Netailovo là những cộng đồng nhỏ nhưng quan trọng vì có vị trí thuận lợi và là thành phần chính trong việc đảm bảo an ninh trong hướng tác chiến".

Ông nhận định, khu vực tiền tuyến ở Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) cần được đẩy ra xa hơn 20-25km để đảm bảo an ninh của khu vực và bắt đầu công việc tái thiết.

Ông cho biết Ukraine trong thời gian qua tấn công dồn dập vào Bakhmut và Soledar, và điều này cản trở công việc tái xây dựng thành phố đã bị tàn phá nặng nề vì chiến sự. Ngoài ra, không còn dân thường nào ở hai thành phố này do các cuộc tấn công dữ dội.

Bakhmut và Soledar nằm cách Chasov Yar lần lượt 10km và 16km về phía đông và đông bắc, nơi hiện diễn ra giao tranh ác liệt.

Ukraine chưa bình luận về các con số do những quan chức thân Nga công bố.

Trang tin Ukraine Ukrainska Pravda dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết Nga đã bắt đầu kiểm soát một khu vực thuộc Chasov Yar dọc theo con kênh. Trong tuần qua, Nga đã pháo kích 1.500 lần vào ngoại ô Chasov Yar từ bắc tới nam.

Nguồn tin cho biết quân đội Nga đang sử dụng bom dẫn đường để dọn sạch các khu vực dọc theo một con đường lớn "và với sự hỗ trợ của nhiều tên lửa tầm xa cùng máy bay không người lái, họ đã bắt đầu tiến về phía trước và xây dựng lực lượng của mình".

Sư đoàn Nhảy dù 98 của Nga cho biết lực lượng Ukraine đang "làm mọi thứ có thể để đảm bảo các đơn vị của chúng tôi không di chuyển qua kênh và kiểm soát các vị trí ở phía bên kia".

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khu vực xung quanh thị trấn Pokrovsk, phía tây nam, vẫn là khu vực khó bảo vệ nhất.

Ông nói: "Đây là khu vực khó khăn nhất dọc theo toàn bộ chiến tuyến, nơi áp lực từ Nga là lớn nhất".

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine