1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức quốc phòng Đài Loan xin lỗi vì bê bối an ninh

(Dân trí) - Lãnh đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan Kao Kuang-chi hôm qua 7/4 đã lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối an ninh sau khi một phi công lái trực thăng quân sự cho 26 người nhà và bạn bè tới thăm một căn cứ quân sự trái phép.

Lãnh đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan Kao Kuang-chi. (Ảnh:

Lãnh đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan Kao Kuang-chi. (Ảnh: AFP)

"Những sai sót về an ninh và vi phạm kỷ luật xảy ra tại một số đơn vị quân sự của chúng tôi đã khiến công chúng phẫn nộ và có cái nhìn không tốt về giới quân đội. Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của cơ quan quốc phòng tôi xin được bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến tất cả nhân dân", tờ CNA dẫn lời xin lỗi của ông Kao.

Theo báo trên, vụ bê bối đã vỡ lở sau khi người dẫn chương trình của đài truyền hình Đài Loan Janet Lee đăng tải một số bức ảnh cô chụp trong buồng lái của chiếc trực thăng tấn công Apache.

Vô tình, cô Lee đã tiết lộ một hành vi vi phạm an ninh nghiêm trọng tại lữ đoàn Cavalry, tại thành phố Đào Viên, bắc Đài Loan, nơi đóng quân của hạm đội trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất. Những bức ảnh được phát tán khiến công chúng tức giận và buộc các nhà chức trách mở một cuộc điều tra toàn diện.

Cơ quan điều tra Đài Loan sau đó phát hiện ra rằng phi công quân sự cấp cao Lao Nai-cheng đã mời 26 người thân và bạn bè, trong đó có cô Lee đến tham quan kho chứa máy bay trong một căn cứ quân sự bí mật.

Trung tá Lao cũng được chụp lại trong bức ảnh cô Lee đăng tải trên Facebook. Trong ảnh, anh Lao đội mũ phi công, tham gia một buổi tiệc tại buồng lái chiếc trực thăng quân sự.

“Trung tá Lao đã phạm phải 2 sai lầm lớn, và sẽ phải đối mặt với bản án từ cơ quan công tố Đào Viên”, ông David Lo, phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Loan cho hay.

CNA cho biết ông Lao không phải là người đầu tiên đã vi phạm những quy định bảo mật của các căn cứ quân sự. 16 quan chức cấp cao khác bị phát hiện đã có những vi phạm tương tự, 4 người trong số đó đã bị cách chức.

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu mới đây đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang của đảo này tiến hành một cuộc kiểm tra về kỷ luật, siết chặt kỷ cương của quân đội và khôi phục niềm tin của nhân dân.

Thoa Phạm
Theo CNA