1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Nga nói về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt bằng các cuộc đàm phán với phương Tây, thay vì Kiev, một nhà ngoại giao của Nga nhận định.

Quan chức Nga nói về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine - 1

Ông Rodion Miroshnik, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Telegram)

"Đàm phán chắc chắn sẽ diễn ra, mọi xung đột nhất thiết phải kết thúc bằng đàm phán", ông Rodion Miroshnik, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 10/12 nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng, với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, các cuộc đàm phán thực chất sẽ là giữa Nga và các nước phương Tây đang hỗ trợ Kiev.

Theo ông, phương Tây chưa có sẵn sàng làm điều này. "Cho đến nay, phương Tây không cho thấy mong muốn đàm phán. Họ chưa tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán", ông Miroshnik nói.

Ông nhận định, các điều kiện khởi động đàm phán chỉ chín muồi khi phương Tây "cảm thấy cạn kiệt nguồn lực và khi những tham vọng chính trị lắng xuống".

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea. Ngoài ra, Ukraine muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" gồm 10 điểm mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra.

Trong khi đó, Moscow nêu rõ, hòa đàm chỉ diễn ra khi Kiev hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán và công nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận việc một số vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Moscow nêu rõ, Nga luôn để ngỏ đàm phán, nhưng hiện tại không nhận thấy triển vọng hòa đàm chấm dứt xung đột với Ukraine. Do vậy, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được mọi mục tiêu đề ra.

Theo giới quan sát, chiến lược của Nga là kéo dài cuộc xung đột cho đến khi các nước phương Tây cạn kiệt nguồn lực và quyết định cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, Nga sẽ có lợi thế hơn khi có quy mô quân đội và nguồn lực vũ khí lớn hơn.

Trước những dấu hiệu "hụt hơi" của phương Tây, chính quyền Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi các nước này tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Gần đây nhất, giới chức Ukraine được cho là đã gửi danh sách đề nghị Mỹ cung cấp thêm những vũ khí mới, trong đó có tiêm kích F-18, trực thăng tấn công Apache, hệ thống phòng không THAAD.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn truyền thông cuối tuần qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho hay, Washington tin rằng Ukraine hiện đã sở hữu những vũ khí và trang thiết bị mà họ cần để giành chiến thắng trên chiến trường.

Khi được đề nghị đánh giá liệu xung đột ở Ukraine có rơi vào bế tắc hay không, bà Sabrina Singh nói: "Tôi muốn để người Ukraine tự nói về chiến dịch của họ… Chúng tôi đã cung cấp cho họ các trang thiết bị, khóa huấn luyện và những sự hỗ trợ khác mà họ cần để thành công trên chiến trường. Chúng tôi tin họ sẽ thành công".

Bà Sabrina Singh bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã thất bại. "Chúng tôi thấy họ đã đạt được những bước tiến trong cuộc phản công đó. Đó có thể không phải là thành quả như mong đợi, nhưng là tiến bộ", bà nhấn mạnh.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine