1. Dòng sự kiện:
  2. Động đất mạnh tại Myanmar
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Quan chức Nga: Mỹ muốn trở thành cường quốc quyền lực nhất Bắc Cực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Nga nhận định Mỹ đang cố gắng củng cố tầm ảnh hưởng ở Bắc Cực và thiết lập vị thế là cường quốc quyền lực hàng đầu trong khu vực.

Quan chức Nga: Mỹ muốn trở thành cường quốc quyền lực nhất Bắc Cực - 1

Ông Anton Kobyakov, cố vấn của Tổng thống Nga (Ảnh: Tass).

Ông Anton Kobyakov, cố vấn của Tổng thống Nga và thư ký điều hành của ủy ban tổ chức Diễn đàn Bắc Cực Quốc tế, nhận định: "Hiện có một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh nỗ lực của Washington nhằm độc quyền ảnh hưởng ở Bắc Cực và qua đó trở thành cường quốc Bắc Cực quyền lực nhất".

Nhận định này diễn ra trong bối cảnh Nga kêu gọi Mỹ nối lại hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh hai bên đang đàm phán vì cuộc chiến ở Ukraine.

Theo ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), Nga và Mỹ nên hợp tác trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả các dự án ở khu vực Bắc Cực.

Bắc Cực đã trở thành điểm nóng địa chính trị trong những năm gần đây, khi cả NATO và Nga đều tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực, nơi giàu tài nguyên chưa khai thác và có tầm quan trọng chiến lược đáng kể.

Sự cạnh tranh ở Bắc Cực giữa Nga và phương Tây bắt nguồn từ nhiều năm qua, do tầm quan trọng về địa chính trị và kinh tế của khu vực này, vì biến đổi khí hậu đang giúp con người tiếp cận với những khu vực mới tại khu vực, có tiềm năng về hoạt động hàng hải và khai thác tài nguyên.

Khi băng tan, các tuyến vận chuyển mới đang xuất hiện, rút ngắn thời gian di chuyển giữa châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Các nhà khoa học tin rằng Bắc Cực có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản khổng lồ, khiến nơi đây trở thành tâm điểm cho các lợi ích kinh tế từ các cường quốc toàn cầu.

Vào năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, tương lai của nước Nga nằm ở vùng Viễn Đông và Bắc Cực vốn rất giàu tài nguyên khoáng sản.

"Tương lai của nước Nga nằm ở những khu vực này. Đây là khu vực hậu cần,  sản xuất và là nơi chứa đựng tài nguyên khoáng sản. Chúng ta cần phát triển thêm những vùng lãnh thổ này", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo Tass