1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ nói Nga rút quân có trật tự tại Kherson

Thanh Thành

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ chi ra rằng, các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson "tương đối có trật tự", khác các đợt rút quân trước đây.

Quan chức Mỹ nói Nga rút quân có trật tự tại Kherson - 1

Các binh sĩ Ukraine xuất hiện trên đường phố Kherson ngày 11/11 sau khi Nga tuyên bố hoàn thành việc rút quân (Ảnh: AP).

"Chúng tôi đánh giá rằng đây là một đợt rút quân tương đối có trật tự", quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Mỹ bình luận hôm 14/11.

Quân đội Nga ngày 9/11 bất ngờ tuyên bố rút khỏi thành phố Kherson để tiến sang bờ đông sông Dnipro để thiết lập hàng phòng thủ. Đến ngày 11/11, Moscow thông báo đã hoàn tất việc rút quân.

Đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến đánh giá về mục đích thực sự của Nga khi rút quân khỏi thành phố Kherson. Một số chuyên gia nhận định, việc rút lực lượng sang bờ đông sông Dnipro giúp Nga phòng thủ tốt hơn trước đà tiến công của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine tỏ ra thận trọng bởi không loại trừ khả năng đây là "cái bẫy" của Moscow để mai phục binh sĩ Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã tiến vào Kherson và giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực ở đây. Người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Ukraine Igor Klymenko cho biết, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 182 thị trấn và ngôi làng ở Kherson. Tuy nhiên, thách thức lớn đặt ra là việc tái thiết lập nguồn cung điện, nước và dò phá mìn còn sót lại của các lực lượng Nga.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là với nhóm xử lý bom mìn. Cần rà soát mọi tòa nhà hành chính, cơ sở hạ tầng để đảm bảo người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường ở Kherson", ông Klymenko khẳng định, đồng thời cho biết thêm cảnh sát Ukraine sẽ tuần tra các đường phố bất kể ngày đêm.

Theo Reuters