1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Quái vật" Delta càn quét, người chết vì Covid-19 cao chưa từng có ở Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ giữa lúc biến thể Delta hoành hành.

Quái vật Delta càn quét, người chết vì Covid-19 cao chưa từng có ở Nga - 1

Khu vực chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Saint Petersburg, Nga (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông báo của các nhà chức trách Nga cho biết, nước này ngày 16/7 ghi nhận thêm 799 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ. Đây là số người chết vì Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát ở Nga và là ngày thứ 4 liên tiếp Nga lập kỷ lục này.

Nga cũng ghi nhận thêm 25.704 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua.

Trước đó, ngày 15/7, Nga ghi nhận 791 ca tử vong và 25.293 ca nhiễm mới.

Thủ đô Moscow vẫn là vùng dịch lớn nhất tại Nga. Trong 24 giờ qua, Moscow ghi nhận 105 ca tử vong vì Covid-19 và hơn 5.300 ca nhiễm. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Moscow hiện đã vượt 1,4 triệu người.

Tính đến nay, Nga có tổng cộng 146.868 người chết vì Covid-19, trong khi số ca nhiễm vượt 5,9 triệu người. Với con số này, Nga hiện là nước có nhiều người chết vì Covid-19 nhất ở châu Âu.

Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2021, Nga đã ghi nhận khoảng 290.000 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19.  

Làn sóng Covid-19 mới bùng phát ở Nga từ tháng 6 và nhanh chóng lan rộng do sự xuất hiện của biến chủng Delta - biến chủng của virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu ở Ấn Độ được cho là có mức độ lây lan cao hơn 40-60% so với chủng cũ.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, hiện Delta chiếm khoảng 90% số ca nhiễm mới tại đây.

Ngoài sự xuất hiện của biến chủng Delta, việc tiêm chủng vắc xin chậm chạp cũng là nguyên nhân khiến dịch bùng phát mạnh trở lại ở Nga.

Theo số liệu chính thức, 28,5 triệu công dân Nga đã được tiêm một liều vắc xin Covid-19 và khoảng 19 triệu người đã được tiêm hai liều. Như vậy, chỉ khoảng 13% dân số Nga được tiêm vắc xin, trong khi Nikolai Briko, trưởng nhóm dịch tễ học tại Bộ Y tế Nga, ước tính rằng ít nhất 2/3 dân số cần phải được tiêm phòng để có thể kiểm soát đại dịch.

Hiện Nga có 4 loại vắc xin, trong đó Sputnik V là loại được cung cấp rộng rãi nhất, tiếp đó là Sputnik Light, EpiVacCorona và CoviVac. Vắc xin nước ngoài vẫn chưa được cung cấp ở Nga vì chưa được phê duyệt chính thức, ước tính có thể mất ít nhất một năm trước khi vắc xin ngoại được sử dụng ở Nga.

Ít nhất một nửa số người Nga trưởng thành vẫn từ chối vắc xin do tâm lý e ngại. Nhiều người nói rằng họ muốn biết thêm về kết quả của các cuộc nghiên cứu trước khi quyết định tiêm vắc xin, đồng thời bày tỏ lo ngại về các tác dụng phụ.

Nhằm thúc đẩy tốc độ tiêm chủng, chính quyền nhiều địa phương ở Nga đã áp dụng các chính sách vừa khuyến khích và bắt buộc tiêm chủng vắc xin Covid-19. Trong đó, Moscow yêu cầu người chưa tiêm chủng không được làm việc tại cơ quan, các nhà hàng chỉ phục vụ người đã tiêm chủng hoặc đã có miễn dịch sau khi phục hồi Covid-19.

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan giám sát vệ sinh Nga, thành viên Viện hàn lâm Khoa học Nga, Alexander Gorelov, cho rằng đợt dịch mới đang ở giai đoạn ổn định sau khi tăng vọt, giai đoạn này có thể kéo dài hết tháng 7, sang đầu tháng 8.