1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin tuyên bố tha bổng cho tù nhân từng giàu nhất Nga

(Dân trí) - Tổng thống Putin hôm nay 9/12 bất ngờ tuyên bố sẽ ban lệnh ân xá cho người từng là ông trùm dầu mỏ và giàu nhất nước Nga Khodorkovsky sau 10 năm ông này phải ngồi sau song sắt.

Cựu trùm dầu mỏ Nga Khodorkovsky

Cựu trùm dầu mỏ Nga Khodorkovsky

Ông Putin đưa ra thông báo trên trong cuộc họp báo marathon hàng năm. Ông Putin cho hay người từng giàu nhất nước Nga đã lần đầu tiên viết đơn cho ông yêu cầu được tha bổng, dựa trên lý do nhân đạo, do mẹ ông bị ốm.

 

Mikhail Khodorkovsky

 

Những năm 1980 – Kinh doanh phần mềm máy tính

1987 – Thành lập ngân hàng Menatep

1995 – Mua  Yukos với giá 350 triệu US, với Menatep đảm nhận khoản nợ 2 tỷ USD

2003 – Bị bắt vì trốn thuế, biển thủ và gian lận

2005 – Bị giam 8 năm (từ 2003-11)

2007 - Yukos tuyên bố phá sản

Tháng 12/2010 - Bị kết tội biển thủ và rửa tiền, tù 13 năm (từ 2003-16)

Tháng 12/2012 – Án tù giảm xuống 2 năm, ngày thả vào năm 2014

Tháng 12/2013 - Vladimir Putin cho biết sẽ ân xá cho Khodorkovsky

Công bố có phần bất ngờ trên được đưa ra sau khi các công tố Nga vào đầu tháng này cho biết họ đang điều tra nhiều vụ án hình sự khác đối với người từng đứng đầu tập đoàn dầu lửa Yukos, người đã bị ngồi tù từ năm 2003.

 

Nhóm luật sư và cả mẹ của ông Khodorkovsky không hay biết về thông tin ông làm đơn xin ân xá. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Putin cho hay đơn yêu cầu được ông Khodorkovsky tự ký.

 

Ông Putin cho biết theo luật Nga, để được ân xá, người bị kết tội phải yêu cầu được ân xá trước.

 

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi các nghị sỹ Nga ủng hộ lệnh ân xá cho ít nhất 20.000 tù nhân.

 

Khodorkovsky, 50 tuổi, và đồng phạm Platon Lebedev bị kết tội ăn cắp dầu và rửa tiền vào năm 2010. Khi đó, họ đang phải ngồi tù vì tội trốn thuế. Khi là người đứng đầu tập đoàn dầu lửa Yukos, ông Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga.

 

Vũ Quý

Theo BBC, AFP