1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phương Tây hối thúc Ngoại trưởng Nga gặp người đồng cấp Ukraine

(Dân trí) - Hôm qua, lần đầu tiên hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc gặp trực tiếp bàn về tình hình Ukraine, trong đó người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ kêu gọi người đồng cấp Nga sớm gặp Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ trao đổi trong cuộc gặp tại Paris, Pháp.
Ngoại trưởng Nga, Mỹ trao đổi trong cuộc gặp tại Paris, Pháp.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry diễn ra bên lề một cuộc họp quốc tế về vấn đề Lebanon ở thủ đô Paris, Pháp.  Tại đó, ông Kerry hối thúc ông Lavrov đàm phán với đối tác mới phía Ukraine là Ngoại truởng lâm thời Andriy Deshchytsia. 

Đây là lần đầu tiên ông Kerry và ông Lavrov gặp mặt trực diện kể từ khi những căng thẳng chính trị tại Ukraine chuyển từ điểm nóng Kiev sang cộng hòa tự trị Crimea.

Cuộc gặp giữa hai ông kéo dài một giờ đồng hồ, trong đó hai bên chủ yếu bàn về các phương thức giúp chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Trước khi cuộc khủng hoảng này nổ ra, hai ông từng có thời gian hợp tác rất chặt chẽ với nhau về vấn đề Syria.

Cuộc gặp trực tiếp giữa hai ngoại trưởng Nga - Mỹ diễn ra sau khi ông Kerry tiến hành cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Anh và Ukraine cũng bên lề khuôn khổ hội nghị tại Paris, trong đó các bên nhất trí cho rằng đối thoại trực tiếp Nga - Ukraine là lối ra cho khủng hoảng hiện nay.

Theo cả ba ngoại trưởng, quốc tế cần tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại trực tiếp Nga - Ukraine vì đây là yếu tố then chốt giải tỏa căng thẳng. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi điều ngay các quan sát viên quốc tế đến Đông Ukraine và bán đảo Crimea để đánh giá chân thực và khách quan về tình hình.

Trong khi đó, chính phủ Đức vẫn giữ quan điểm tương đối cứng rắn với Nga khi tiếp tục kêu gọi các nước trong nhóm G-8 tẩy chay hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức vào tháng 6 tại thành phố Sochi. Theo lý giải của người phát ngôn của Thủ tướng Đức, Berlin coi tình hình tại Ukraine là “đáng báo động” và tình hình tại Crimea là “không thể chấp nhận được”. Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi Nga “không làm bất cứ điều gì gây bất ổn ở Ukraine sau khi các lực lượng thân Moskva nắm quyền kiểm soát thực tế tại bán đảo tự trị Crimea”.

Tổng thư lý NATO Anders Fogh Rasmussen thông báo liên minh sẽ duyệt lại sự hợp tác với Nga và tăng cường tiếp xúc với giới lãnh đạo Urkaina. Ngoài ra, khối quân sự này còn quyết định đình chỉ kế hoạch lập phái bộ chung với Nga nhằm bảo vệ một tàu Mỹ tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thì nói rằng muốn thành lập lực lượng đặc nhiệm để thảo luận về tình trạng của Crimea, bán đảo tự trị và được coi là một bộ phận không thể tách rời khỏi Ukraine. Theo kế hoạch, Crimea sẽ mở cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng của mình trong tương lai vào ngày 30/3. Bán đảo này có khoảng 60% dân số là người sắc tộc Nga.

Vũ Anh
Tổng hợp