1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phụ nữ Iran đua nhau đi phẫu thuật nâng mũi

(Dân trí) - Theo số thống kê gần đây, Iran đang đứng đầu thế giới về số ca phẫu thuật chỉnh hình mũi. Điều này lý giải tại sao trong mấy năm gần đây, những chuyên gia thẩm mỹ có tay nghề cao được đào tạo ở Mỹ và châu Âu đều đổ dồn về nước này hành nghề.

Anlita, một phụ nữ Iran 30 tuổi đã từng đi phẫu thuật chỉnh hình mũi cho biết giá cho một lần phẫu thuật mũi ở Iran vào khoảng 1.000-3.000 USD tùy theo mức độ thay đổi mũi mà khách hàng yêu cầu. 4 năm trước chị gái cô cũng đã thực hiện một ca phẫu thuật tương tự nhưng chỉ mất 1/3 khoản tiền đó.

 

Chi phí phẫu thuật đắt như vậy nhưng trên các đường phố Iran, không hiếm những phụ nữ đang dảo bước với một chiếc mũi đã qua phẫu thuật nhưng vẫn còn dán bông băng. Còn các thẩm mỹ viện thì luôn chật cứng khách hàng, họ xếp hàng, chờ đợi tới lượt mình.

 

Đối tượng làm chỉnh hình mũi là những nữ chủ nhân của các gia đình khá giả, những nữ công chức và nhiều nhất những cô gái trẻ đẹp độ tuổi 20.

 

Phong tục của người Iran chỉ cho phép người phụ nữ để lộ khuôn mặt và đôi bàn tay. Vì thế những phụ nữ Iran muốn tận dụng triệt để, tìm mọi cách làm đẹp cho khuôn mặt mình.

 

Trước đây người Iran quan niệm chiếc mũi to là biểu tượng cho dòng dõi quý tộc và của trí tuệ. Rất đáng hãnh diện cô gái nào được sở hữu một chiếc mũi che gần hết khuôn mặt. Nhưng cùng với thời gian, đặc biệt là sự du nhập của văn hóa phương tây, quan niệm về cái đẹp đã dần thay đổi ở đất nước này, đặc biệt là ở giới nữ.

 

Các cô gái trẻ Iran luôn thần tượng và bắt chước những minh tinh màn bạc của Hollywood, hay của châu Âu. Không ít các cô gái đã cầm những bức ảnh của nữ diễn viên xinh đẹp Nicole Kidman hay như Lindsay Lohan... những người mà họ sùng bái về sắc đẹp, đến các thẩm mỹ viện yêu cầu bác sĩ thẩm mỹ phải làm cho họ một cái mũi giống y chang.

 

Trong những năm 60-70, người Iran đã biết đến phẫu thuật mũi. Sau khi kết thúc chiến tranh năm 1988, kinh tế và văn hóa bắt đầu hồi phục loại hình thẩm mỹ này bắt đầu xuất hiện trở lại và được ưa chuộng.

 

Nhiều người theo tư tưởng chính thống đã bày tỏ thái độ phản đối trào lưu này và không ít thẩm mỹ viện đã phải đóng cửa. Còn báo giới Iran lại bắt đầu những bài bình luận cho rằng trào lưu này là hệ quả của ảnh hưởng của văn hóa phương tây và người ta lo ngại về sự phai nhạt của bản sắc dân tộc.

 

Những phụ nữ Iran với miếng bông băng trắng dán trên mũi vẫn bước đi trên phố một cách đầy kiêu hãnh. Sau khi bóc miếng bông băng, chưa rõ liệu họ có được một chiếc mũi như mong muốn hay không, nhưng đó là dấu hiệu của sự giàu sang và thời thượng.

 

Ngoài việc chú trọng đến chiếc, phụ nữ Iran cũng rất hứng thú với các loại mỹ phẩm làm đẹp. Đối tượng từ 17 đến 55 tuổi đều trang điểm. Các cửa hiệu mỹ phẩm, tóc giả, thuốc nhuộm tóc mọc lên như nấm. Các loại mỹ phẩm đến từ châu Âu, Hàn Quốc được chị em ưa chuộng hơn.

 

HH

Theo TBHC