1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

[Photo] Dàn vũ khí tối tân trong triển lãm quốc phòng ở Nga

Bộ Quốc phòng Nga và nhiều công ty vũ khí đã tham gia Triển lãm quốc phòng 2015 ở Kubinka (Nga), khai mạc ngày 16/6.

 
Tổng thống Nga Vladimir Putin (
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (phải) tham dự lễ khai mạc Triển lãm quốc phòng 2015 ngày 16/6. (Nguồn: Sputniknews)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm. (Nguồn: Sputniknews)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (

Các quân nhân trong lễ khai mạc Diễn đàn quốc tế về vũ khí 2015 ở công viên quân sự Patriot, thị trấn Kubinka, Moskva ngày 16/6. (Nguồn: Sputniknews)

Thủy phi cơ Sealegs được trưng bày ở triển lãm. (Nguồn:

Thủy phi cơ Sealegs được trưng bày ở triển lãm. (Nguồn: Sputniknews)

Xe bọc thép Typhoon-K tại triển lãm. (Nguồn:

Xe bọc thép Typhoon-K tại triển lãm. (Nguồn: Sputniknews)

Nhiều mô hình được trưng bày ở triển lãm. (Nguồn:

Nhiều mô hình được trưng bày ở triển lãm. (Nguồn: Sputniknews)

Súng chống tăng tự hành 2S25 Sprut-SD. (Nguồn:
Súng chống tăng tự hành 2S25 Sprut-SD. (Nguồn: Sputniknews)
Hệ thống tên lửa chống máy bay Triumph S-400 trong lễ khai mạc Triển lãm quốc phòng 2015. (Nguồn:
Hệ thống tên lửa chống máy bay Triumph S-400 trong lễ khai mạc Triển lãm quốc phòng 2015. (Nguồn: Sputniknews)
Hệ thống súng phun lửa tự hành hạng nặng TOS-1A Solntsepyok tại triển lãm. (Nguồn:
Hệ thống súng phun lửa tự hành hạng nặng TOS-1A Solntsepyok tại triển lãm. (Nguồn: Sputniknews)
Hệ thống súng phun lửa tự hành hạng nặng TOS-1A Solntsepyok tại triển lãm. (Nguồn:
Alexander Zaldostanov a.k.a. Surgeon, chủ tịch câu lạc bộ môtô Night Wolves, tham dự lễ khai mạc Triển lãm vũ khí 2015. (Nguồn: Sputniknews).
Theo Đạt Nghiêm (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/photo-dan-vu-khi-toi-tan-trong-trien-lam-quoc-phong-o-nga/328310.vnp