1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên ném giày vào Tổng thống Bush được thả hôm nay

(Dân trí) - Muntazer al-Zeidi, phóng viên người Iraq nổi tiếng cả thế giới sau pha ném giày vào Tổng thống Mỹ George W. Bush, sẽ được chào đón như một người anh hùng khi được trả tự do vào ngày hôm nay, 14/9.

 
Phóng viên ném giày vào Tổng thống Bush được thả hôm nay  - 1
Muntazer al-Zeidi.
 
Gia đình của Zeidi hôm qua cho biết anh sẽ được thả vào hôm nay, 14/9. Họ chuẩn bị gặp phóng viên này tại một căn cứ không quân ở Baghdad nơi họ tin là anh sẽ được thả. Maitham al-Zeidi, anh trai của Zeidi, cho biết dự kiến sẽ có một đám đông tập trung trước căn cứ quân sự ở Baghdad chào đón sự trở về của phóng viên này.

Zeidi đã ném giày vào ông Bush vào tháng 12 năm ngoái trong một cuộc họp báo chung của cựu Tổng thống Mỹ Bush với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki. Tuy ông Bush tránh được cả hai chiếc giày của Zeidi, nhưng hàng triệu người trên thế giới đã được xem lại cảnh này.  
 
Zeidi sau này đã trở thành một biểu tượng đối với nhiều người phản kháng cuộc xâm chiếm Iraq do Mỹ đứng đầu. Việc Zeidi bị bắt đã châm ngòi cho một loạt cuộc biểu tình ở Baghdad. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã gọi Zeidi là người dũng cảm. Một tổ chức Libya do cháu gái Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đứng đầu đã tuyên bố trao thưởng cho hành động gan dạ này. Nhiều ông bố ở các nước Arập khác đã đánh tiếng gả con gái cho Zeidi.

Phóng viên này bị kết án ba năm tù giam, nhưng sau này đã được giảm án. 
 
Đài truyền hình Al-Baghdadiya, nơi Zeidi, từng làm việc, cho biết phóng viên này sẽ quay trở lại làm việc cho đài truyền hình này và lương tháng trong suốt thời gian bị tù vẫn được thanh toán.

Anh trai của Zeidi còn cho biết em trai mình đã nhận được đề nghị làm việc ở các hãng thông tin khác tại Arập, và thậm chí một số chính trị gia Iraq còn khuyến khích Zeidi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq vào tháng 1 năm tới.

Việt Hà
Theo Reuters, AP