1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict

(Dân trí) - Người đứng đầu tòa thánh Vatican, Đức giáo hoàng Benedict, kể từ khi kế nhiệm cố Giáo hoàng John Paul II đã khôi phục lại nhiều truyền thống đã bị lãng quên và thêm những sáng tạo nho nhỏ, để tạo ra phong cách của riêng mình.

 
 

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 1

Hiển nhiên, mỗi một trang phục Giáo hoàng mặc đều mang ý nghĩa và có giá trị lịch sử. Trong bức ảnh này, dải vải len màu trắng được xếp hình cây thập tự vắt qua vai được gọi là áo bào, thể hiện phong cách có từ thế kỷ 11, khi Chính thống giáo phương Đông tách khỏi Công giáo Roma.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 2

Chiếc mũ len màu đỏ này là một phần không thể thiếu trong bộ trang phục của giáo hoàng kể từ thế kỷ 12. Tuy nhiên, sau khi Giáo hoàng John XXIII qua đời vào năm 1963, chiếc mũ này không được dùng nữa. Và vào tháng 12/2005, nó đã được Giáo hoàng Benedict làm sống lại.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 3

Sắc màu của lễ phục thường để phản ánh tâm trạng của quần chúng. Màu tím được dùng trong mùa sám hối và những dịp để tang. Trong những tháng gần đây, Giáo hoàng đã mặc những bộ áo lễ theo phong cách hiện đại.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 4

Các Giáo hoàng rất hiếm khi mặc áo lễ màu xanh da trời. Màu điển hình của Giáo hoàng thường là màu trắng, đỏ, xanh lá cây, tím, đen và hồng. Chiếc áo choàng đặc biệt này được Giáo hoàng Benedict mặc khi ở Áo vào năm ngoái. Nó cũng có kiểu cách, thiết kế rất khác lạ.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 5

Giáo hoàng cuối cùng mặc chiếc áo lễ Phục sinh màu trắng này (giống như chiếc khăn choàng quấn quanh vai) là Giáo hoàng  Paul VI (1963 - 1978). Chiếc áo này theo truyền thống được mặc trong 8 ngày đầu tiên của mùa lễ Phục sinh. Giáo hoàng Benedict không những khôi phục lại được truyền thống cũ, mà còn mở rộng việc sử dụng chiếc áo trong suốt 55 ngày của mùa lễ Phục sinh.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 6

Giáo hoàng Benedict đội chiếc mũ tế quý giá trong một buổi lễ Phục sinh năm 2008. Chiếc mũ tế quý giá có gắn đá quý này là một trong ba chiếc mũ tế nổi tiếng của Vatican. Hai chiếc mũ kia là hai chiếc mũ bằng vàng. Giáo hoàng Benedict thích những chiếc mũ tế cao hơn những chiếc mũ mà cố Giáo hoàng John Paul II ưa thích.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 7

Màu hồng được mặc hai lần trong năm, đó là ngày chủ nhật thứ ba của Mùa vọng (bốn tuần lễ trước ngày giáng sinh của Chúa) và ngày chủ nhật thứ tư của mùa ăn chay.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 8

Bộ lễ phục màu vàng này được Giáo hoàng mặc cách đây vài tháng.

Phong cách thời trang của Giáo hoàng Benedict - 9

Chiếc mũ đỏ truyền thống, được gọi là Saturno vì nó giống với sao Thổ. Đây là chiếc mũ ưa thích của Giáo hoàng John Paul II. Và Giáo hoàng Benedict cũng đội chiếc mũ này rất nhiều lần để tránh nắng.

Phan Anh

Theo Time