1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ cam kết sát cánh cùng các đối tác ở Đông Nam Á

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước Đông Nam Á và duy trì cam kết lâu dài ở khu vực này.

Phó Tổng thống Mỹ cam kết sát cánh cùng các đối tác ở Đông Nam Á - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 24/8 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Singapore hôm nay 24/8, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà tin rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ có thể mang lại lợi ích cho các đối tác, đặc biệt là khi nền kinh tế nước này "chia sẻ rất nhiều" với Đông Nam Á, từ chuỗi cung ứng đến kim ngạch thương mại hai chiều ổn định.

"Các quốc gia Đông Nam Á đại diện cho thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của chúng tôi. Một thị trường nhộn nhịp và năng động, sẽ sớm được xếp hạng trong số các thị trường lớn nhất trên thế giới", bà Harris nói.

Phó Tổng thống Harris đề xuất Mỹ sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà của hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2023.

"Nước Mỹ đã làm việc với các đối tác tại châu Á và Mỹ Latinh trong một thời gian rất dài nhằm xây dựng một khu vực liên kết và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế. Đây là một phần rất quan trọng trong chương trình nghị sự của chúng tôi", phó tổng thống nhấn mạnh.

Bà Harris cho biết nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Theo bà Harris, thị trường Mỹ đang tăng trưởng cao nhất trong vòng 40 năm qua với thu nhập và việc làm đều tăng lên. Bà cho rằng sự phát triển của Mỹ cũng đem lại lợi ích cho các đối tác.

Theo bà Harris, quan hệ kinh tế với Đông Nam Á đã giúp Mỹ tạo kế sinh nhai cho hơn 600.000 người dân.

Bà Harris cho biết "phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", và Mỹ sẽ theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và cởi mở", thúc đẩy lợi ích của Mỹ cũng như của các đối tác và đồng minh.

"Mong muốn của chúng tôi là tăng cường quan hệ đối tác và củng cố tầm nhìn chung, để Mỹ, cùng với các đối tác của chúng tôi, có thể cùng nhau tiếp tục định hình lịch sử đó", bà Harris nói.

Phó Tổng thống Harris khẳng định Mỹ "có những lợi ích lâu dài trong khu vực" và cũng có "những cam kết lâu dài".

Hợp tác đa phương

Phó Tổng thống Harris cho biết Mỹ cũng sẽ hợp tác đa phương thông qua các thể chế lâu đời như ASEAN.

"Ngoài việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương chặt chẽ, chúng tôi cũng sẽ hợp tác đa phương thông qua các thể chế lâu đời như ASEAN, vốn là trung tâm trong cấu trúc của khu vực này. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các nhóm như Quad và quan hệ đối tác Mỹ - Mekong", bà Harris cho biết.

Đối thoại An ninh Bốn bên, còn được gọi là Quad, là đối thoại chiến lược giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Trong khi đó, quan hệ đối tác Mỹ - Mekong, được khởi động vào năm 2020 và được xây dựng dựa trên Sáng kiến Hạ nguồn Mekong, nhằm tăng cường hợp tác giữa các chính phủ Mỹ, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Theo bà Harris, thế giới hiện nay đang kết nối với nhau nhiều hơn và phụ thuộc lẫn nhau, do vậy các quốc gia phải sẵn sàng đón nhận những thách thức và tạo ra cơ hội cùng nhau.

Bà nói thêm rằng quan hệ đối tác của Mỹ sẽ dựa trên cơ sở chân thành, cởi mở, hòa nhập, lợi ích chung và cùng có lợi, đồng thời sẽ theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thúc đẩy lợi ích của Mỹ cũng như lợi ích của các đối tác và đồng minh.

Trong bài phát biểu của mình, bà Harris cũng nhấn mạnh Mỹ quan tâm đến việc tăng cường an ninh y tế toàn cầu và dẫn đầu các giá trị. Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và lên án việc sử dụng vũ lực.

Bà Harris cho biết bà hy vọng rằng sau nhiều năm nữa, mọi người có thể nhìn lại khoảnh khắc này và nói rằng, đây là lúc khu vực cùng nhau hợp tác để nhận ra một tương lai tốt đẹp hơn và hành động để cải thiện cuộc sống của người dân.

"Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nhìn nhận mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Singapore, giữa Mỹ và Đông Nam Á và trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như những mối quan hệ đối tác đã tạo nên tầm nhìn chung về tương lai", bà Harris khẳng định.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Washington sẽ sát cánh với các đồng minh và đối tác trong việc đối phó với các hành vi "cưỡng ép" và "đe dọa" tại Biển Đông.

"Tầm nhìn của chúng tôi bao gồm tự do hàng hải - điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Sinh kế của hàng triệu người phụ thuộc vào hàng tỷ USD dòng chảy thương mại qua tuyến đường biển này mỗi ngày", bà Harris nói trong bài phát biểu về chính sách của Mỹ tại Singapore.

Theo bà Harris, các hành vi cưỡng ép và đe dọa tiếp tục "làm suy yếu trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia".

"Mỹ sát cánh với các đồng minh và đối tác của chúng tôi khi đối mặt với những mối đe dọa này", Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Bà Harris nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng Mỹ không tìm cách buộc các quốc gia phải "chọn phe".

"Sự can dự của chúng tôi ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào, cũng không phải để khiến bất kỳ ai phải lựa chọn giữa các quốc gia. Thay vào đó, sự can dự của chúng tôi nhằm thúc đẩy một tầm nhìn lạc quan đối với sự tham gia và quan hệ đối tác của Mỹ trong khu vực này, và tầm nhìn kinh tế của chúng tôi là một phần quan trọng của điều đó", bà Harris nói thêm.

Phó Tổng thống Kamala Harris đang có chuyến công du chính thức đầu tiên tới châu Á. Bà đã đến Singapore vào ngày 22/8, trước khi đến Việt Nam vào ngày hôm nay 24/8.

Bà Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm khu vực kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1. Chuyến công du của bà diễn ra ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines vào tháng trước.