1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Phó thủ tướng Israel kêu gọi thủ tiêu các nhà lãnh đạo Hamas

(Dân trí) - Phó thủ tướng Israel Avigdor Lieberman hôm qua đã kêu gọi ám sát các nhà lãnh đạo Hamas, ngoại trừ Tổng thống Palestine theo đường lối ôn hoà, để tiến thẳng tới các hiệp ước hoà bình quốc tế.

Lời kêu gọi của ông Avigdor Lieberman được đưa ra vào thời điểm cả Hamas và Fatah đang nỗ lực đám phán để thành lập một chính phủ thống nhất. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, thủ lĩnh của phong trào Fatah, hi vọng chính phủ liên minh sẽ cho phép ông nối lại các hiệp ước hoà bình với Israel.

 

Tháng trước, Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã chấp thuận đưa Avigdor Lieberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beitenu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan vào chính phủ liên minh cầm quyền đang yếu kém sau cuộc chiến tại Libăng. Ông Lieberman nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng động di cư từ liên bang Xô-viết cũ.

 

Tuy nhiên, cũng từ khi Lieberman tham gia vào chính phủ với vai trò là Phó thủ tướng kiêm thủ tướng phụ trách giải quyết các vấn đề chiến lược, những tuyên bố gây kích động của ông, như lời kêu gọi “đưa các nhà lãnh đạo Hamas lên thiên đàng” ngày 18/11 vừa qua, có thể làm nỗ lực hoà bình giữa Palestine và Israel lâm vào tình trạng đóng băng.

 

Phản ứng trước những lời phát biểu của ông Lieberman, Thủ tướng Olmert khẳng định cam kết tuân thủ kế hoạch hoà bình giữa 2 quốc gia láng giềng. Ông Miri Eisin, phát ngôn viên của thủ tướng cho biết: “Những tuyên bố trên là của cá nhân ông Lieberman và hoàn toàn không phản ánh chính sách của người

Israel”.

 

Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Palestine vẫn tiếp diễn tại dải Gaza. Hôm 17/11, quân đội Irsael tổ chức một cuộc đột kích bất ngờ vào một nhóm những người bị tình nghi là phần tử đấu tranh tại thị trấn Qalqilyah, phía bắc dải Gaza.

 

Các quan chức Palestine cho biết, 3 người thiệt mạng và hơn 30 người khác đã bị thương trong cuộc tấn công này.

 

 

VTH

Theo AP, BBC