1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines từ chối nhận viện trợ của EU

(Dân trí) - Philippines tuyên bố nước này sẽ không nhận viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU) để tái thiết thành phố Marawi bị phiến quân tàn phá vì lo ngại vấn đề can thiệp công việc nội bộ.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)

Thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines, ông Martin Andanar, ngày 22/10 đã nhắc lại quan điểm của Tổng thống Rodrigo Duterte rằng các nhà tài trợ nước ngoài đang sử dụng các khoản viện trợ để can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines.

“Tổng thống tuyên bố chúng tôi sẽ không nhận”, ông Andanar cho biết khi được đài phát thanh dzMM hỏi về việc liệu Philippines có nhận các khoản viện trợ từ EU hay không.

“Tổng thống đã tuyên bố những gì, thì sẽ thực hiện theo như vậy. Vấn đề ở đây đó là nhiều tổ chức phi chính phủ đang hành xử như trẻ con ở châu Âu. Họ cảm thấy việc can thiệp vào công việc chính trị của đất nước chúng tôi là bình thường, song điều đó không đúng”, ông Andanar cho biết thêm.

Mặc dù vậy, Thư ký truyền thông của Tổng thống Duterte cho biết chính phủ Philippines vẫn hoan nghênh các khoản viện trợ từ các quốc gia khác để giúp Manila tái thiết thành phố Marawi ở phía nam - nơi bị phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng từ ngày 23/5.

“Chúng tôi không từ chối các khoản viện trợ khác, nhưng chúng tôi cũng không ép buộc họ phải viện trợ vì chính phủ của chúng tôi vẫn có thể tự lo được. Nếu có viện trợ, tất nhiên chúng tôi sẽ rất hoan nghênh và trân trọng. Chúng tôi đảm bảo rằng những khoản viện trợ từ các mạnh thường quân tốt bụng sẽ được chuyển tới đúng nơi đúng chỗ”, ông Andanar nói.

Mối quan hệ giữa Philippines và EU bắt đầu căng thẳng kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái và phát động chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi. Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu đã nhiều lần lên án chiến dịch đẫm máu khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines.

Tổng thống Duterte cho rằng EU đã quá tập trung vào số lượng người chết trong chiến dịch chống ma túy mà không nhìn vào cuộc sống khốn khổ của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi ma túy. Ông Duterte cáo buộc EU tìm cách loại Philippines ra khỏi Liên Hợp Quốc. Ông cũng yêu cầu các nhà ngoại giao EU phải rời khỏi Philippines trong vòng 24 giờ hôm 12/10.

Trong khi đó, EU khẳng định tổ chức này không có ý định loại Philippines ra khỏi Liên Hợp Quốc, đồng thời cho biết Tổng thống Duterte có thể đang nổi nóng với các tuyên bố của một nhóm nghị sĩ vốn không đại diện cho cả Liên minh châu Âu.

Thành Đạt

Theo Philstar