1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Trung Quốc xây đường băng trên bãi ngầm ở Trường Sa

(Dân trí) - Ngoại trưởng Philippines hôm nay cho biết Trung Quốc đang có những hoạt động nhằm cải tạo một bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông, để nhằm mục đích xây dựng một đường băng hoặc một căn cứ quân sự ở đây.

Ảnh của Bộ Quốc phòng Philippines cho thấy một tổ hợp cấu trúc Trung Quốc dựng ở trên Trường Sa.

Ảnh của Bộ Quốc phòng Philippines cho thấy một tổ hợp cấu trúc Trung Quốc dựng ở trên Trường Sa.

Cho biết với hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết Philippines đã đệ phản đối với Trung Quốc vào tháng trước, sau khi các máy bay do thám nước này phát hiện và chụp được hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc đang cải tạo và nạo vét tại bãi ngầm Johnson (bãi đá Gạc Ma), thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Phía Manila khẳng định hoạt động của Trung Quốc là vi phạm một thỏa thuận của khu vực (DOC), theo đó các bên không có những hành động gây hấn, thay đổi hiện trạng.

Theo Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc đã trả lời Philippines rằng bãi ngầm là thuộc chủ quyền của nước này. Nhưng thực chất đây là bãi đá ngầm Trung Quốc đã chiếm trái phép của Việt Nam sau trận Hải chiến Trường Sa năm 1988.

Cũng theo ông Del Rosario, ông không biết rõ Trung Quốc sẽ xây dựng gì trên bãi ngầm, nhưng có thể là một đường băng. Trong khi đó một quan chức khác của Philippines cho rằng Trung Quốc có thể xây dựng một căn cứ quân sự ở ngoài khơi.

Còn theo một quan chức chính phủ giấu tên khác của Philippines, hoạt động cải tạo, nạo vét của Trung Quốc lần đầu tiên được máy bay không quân Philppines phát hiện từ 6 tháng trước. Và khi chính phủ Philippines triển khai máy bay hỗ trợ hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, máy bay Philippines đã phát hiện ít nhất một tàu lớn của Trung Quốc, được một nhóm tàu nhỏ hơn hộ tống, đang tiếp tục thực hiện hoạt động cải tạo tại bãi ngầm.

Đây là một động thái nữa của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa cái gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại Biển Đông, một trong những vùng được dự đoán có trữ lượng dầu khí lớn và là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới.

Trung Anh

Tổng hợp