1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines trục xuất 2 ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép

(Dân trí) - Hai ngư dân Trung Quốc tuổi vị thành niên, vốn bị cảnh sát Philippines bắt giữ cùng 9 người khác khi đang đánh bắt trái phép động vật quý hiếm ở Biển Đông hồi tuần trước, đã được thả và lên đường về nước.

11 ngư dân Trung Quốc đã bị phía Philippines bắt giữ.
11 ngư dân Trung Quốc đã bị phía Philippines bắt giữ.
 
Cục di trú Philippines ngày 14/5 cho biết 2 ngư dân Trung Quốc đã bị trục xuất dưới sự giám sát của các nhân viên di trú Philippines tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino sau khi họ được tòa án phóng thích hôm 13/5.

Cục di trú Philippines cũng đã đưa tên hai người trên vào danh sách đen vì tội “thâm nhập trái phép” và “đánh bắt trộm tại vùng biển Philippines”, theo lệnh trục xuất được Philippines công bố.

Trong khi đó, 9 ngư dân Trung Quốc còn lại vẫn đang bị tạm giam tại nhà tù tỉnh Palawan sau khi bị truy tố về tội vi phạm Luật đánh bắt năm 1998 của Philippines tại một phiên tòa hôm 12/5.

Tuy nhiên, các ngư dân Trung Quốc vẫn chối tội, bao biện rằng họ đánh bắt trong vùng biển Trung Quốc.

Để được tự do tạm thời, các ngư dân Trung Quốc có thể nộp số tiền bảo lãnh 30.000 peso Philippines (685 USD) cho tội đánh bắt trộm và 40.000 peso (914 USD) cho tội đánh bắt động vật quý hiếm.

11 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá Qiongqionghai 09063 đã bị cảnh sát Philippines bắt giữ hôm 6/5 khi đang đánh bắt trong vùng biển gần bãi cạn Bán Nguyệt (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 13/5 đã hối thúc Philippines thả ngay tức thì các ngư dân Trung Quốc và tàu cá của họ.

Tuy nhiên, phía Philippines đã phớt lờ yêu cầu của Bắc Kinh và đưa các ngư dân tới thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan để xét xử.

An Bình
Theo Inquirer